
Chị Lê Thị Vui phấn khởi vì lúa đông xuân trúng mùa, lợi nhuận khá. Ảnh: AN LÂM
Ông Trần Thanh Tuấn, ngụ ấp Bình Hòa, xã Châu Thành cho biết, vụ này ông làm thí điểm 3ha theo quy trình của Công ty Cổ phần Đầu tư TTP Global, TP. Hồ Chí Minh. “Lúa phát triển rất tốt, năng suất cao hơn trước. Làm đúng quy trình thấy yên tâm, chi phí giảm nên gia đình tôi mừng lắm. Vụ tới tôi sẽ mở rộng thêm diện tích”, ông Tuấn nói.
Bà Lê Thị Vui, ngụ ấp Thạnh An 1, xã Giồng Riềng canh tác gần 10 công giống Đài Thơm 8, đạt năng suất hơn 1,2 tấn/công (1.000m2). Dù giá lúa chỉ 5.800 đồng/kg, thấp hơn mức 6.600 đồng/kg của năm trước, nhưng sản lượng tăng khoảng 300kg so với vụ đông xuân 2024 - 2025 nên vẫn đảm bảo lợi nhuận. “Xài phân hữu cơ theo quy trình công ty, chi phí giảm khoảng 10 triệu đồng/ha. Lúa chắc hạt, ít đổ ngã, thương lái đến tranh nhau mua”, bà Vui nói.
Không chỉ có hiệu quả kinh tế, mô hình còn mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường và sức khỏe. Việc hạn chế phân, thuốc hóa học giúp đất tơi xốp, hệ sinh thái đồng ruộng được cải thiện, giảm ô nhiễm nguồn nước và không khí. Đây cũng là yếu tố thu hút nhiều nông dân lân cận đến tham quan, học hỏi. Sau khi tận mắt thấy ruộng lúa canh tác theo hướng hữu cơ của nông dân trong xã, ông Trần Văn Lâm, ngụ ấp Bờ Xáng, xã Giồng Riềng bày tỏ mong muốn tham gia: “Thấy lúa đẹp, năng suất cao mà chi phí thấp nên tôi đăng ký làm từ vụ tới. Nào giờ cứ lo làm lúa hữu cơ chi phí sẽ cao”.
Nền tảng cho mô hình này bắt nguồn từ thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư TTP Global trong việc triển khai thử nghiệm sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ HUMIC Hoa Kỳ từ vụ hè thu 2024. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp các địa phương khảo sát, chọn hộ nông dân tham gia với quy mô ban đầu 3ha/hộ; lựa chọn 1 - 2 hợp tác xã mỗi xã lên để liên kết sản xuất. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp phân bón hữu cơ theo hình thức trả chậm đến cuối vụ mà còn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giúp nông dân từng bước nắm vững quy trình canh tác hữu cơ.
Qua thực tế kiểm tra tại ruộng khi nông dân bước vào thu hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lâm Quốc Toàn đánh giá cao hiệu quả mô hình. Ông nhận xét, lúa sản xuất theo quy trình hữu cơ trúng mùa, ít đổ ngã, năng suất vượt so với ruộng đối chứng, qua đó khẳng định hướng đi này là phù hợp trong điều kiện sản xuất hiện nay.
Theo ông Toàn, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp mở rộng diện tích, đồng thời tăng cường kết nối với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ hợp tác xã và nông dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, củng cố chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hướng bền vững.
Tại An Giang, diện tích liên kết sản xuất của doanh nghiệp hiện mở rộng khoảng 300ha trong vụ đông xuân 2025 - 2026, cho thấy sức lan tỏa của mô hình. Khi có sự đồng hành của hội nông dân và doanh nghiệp, bài toán “hữu cơ” không còn là rào cản mà trở thành hướng đi hiệu quả, giúp nông dân nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe và thích ứng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao của thị trường nông sản.
AN LÂM