Nhiều em có cha mẹ đi làm ăn xa, sống cùng ông bà lớn tuổi nên thiếu sự quan tâm, giám sát thường xuyên. Trong khi đó, trẻ em ở độ tuổi hiếu động, nhất là vào dịp nghỉ hè có nhiều thời gian vui chơi, thường rủ nhau đi tắm sông, ao hồ, tắm biển. Nếu thiếu sự trông coi của người lớn, không biết bơi và thiếu kỹ năng an toàn dưới nước, các em dễ gặp nguy hiểm.
.JPG)
Trẻ em được hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản. Ảnh: MI NI
Để góp phần phòng, chống đuối nước cho trẻ em, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh phối hợp Đoàn phường Rạch Giá tổ chức lớp bơi miễn phí và chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lớp học được tổ chức trong 8 buổi vào cuối tuần, có hơn 40 em tham gia. Các em được hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản, trang bị kiến thức nhận biết nguy cơ đuối nước, kỹ năng cứu đuối, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và cách tự bảo vệ bản thân khi đi tắm sông, ao, hồ. Nội dung giảng dạy được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ và ứng dụng vào thực tế.
Đưa cháu đến tham gia lớp học bơi miễn phí, bà Phù Thị Nghĩa Loan, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Cháu tôi học lớp 3, cha mẹ đi làm ăn xa nên ở với bà ngoại. Tôi lớn tuổi, đi lại khó khăn nên không thể theo sát, trông coi cháu thường xuyên. Trước đây, tôi muốn cho cháu học bơi để phòng tránh đuối nước nhưng không có điều kiện. Nay có lớp học miễn phí, tôi rất mừng”. Em Trần Thị Ngọc Châu - học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lê Văn Tám nói: “Con rất thích học bơi nhưng sống với bà nội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà phải đi bán vé số nên con chưa có điều kiện đi học. Tham gia lớp học bơi miễn phí, con được thầy hướng dẫn kỹ năng bơi, cách nổi, cách thở và kỹ năng an toàn khi xuống nước. Sau 8 buổi học, con đã bơi được 25m”.
Theo anh Phạm Minh Trung - Huấn luyện viên bơi lội của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh, nhiều trẻ chưa biết bơi nhưng lại thường xuyên tiếp xúc với môi trường sông nước nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, bên cạnh dạy kỹ thuật bơi, huấn luyện viên chú trọng hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và giữ bình tĩnh khi gặp sự cố dưới nước. “Sau 8 buổi học, hơn 70% em bơi được cự ly 25m. Các em còn lại cơ bản làm quen với nước và biết một số kỹ năng an toàn cần thiết. Lớp học còn giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong môi trường sông nước”, anh Trung cho biết.
Lớp học còn mang ý nghĩa nhân văn khi tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Nhiều phụ huynh cho rằng đây là hoạt động thiết thực bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi có thu phí. Bà Mai Thị Ngọc Em, ngụ phường Rạch Giá bày tỏ: “Tôi mong đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương duy trì và nhân rộng các lớp dạy bơi miễn phí, tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, góp phần hạn chế tai nạn thương tâm, nhất là dịp hè”.
MI NI