Sắp xếp tổ chức, cán bộ ở TP. Long Xuyên

04/01/2024 - 06:49

 - Đó là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, được Thành ủy TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) thực hiện thường xuyên, đảm bảo quy định. Quá trình này rất cần sự ủng hộ, đồng lòng của từng cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên.

Thực hiện chủ trương mới

TP. Long Xuyên là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh mạnh dạn thực hiện các mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuy nhiên, tháng 7/2022, Bộ Chính trị nhận định, việc thực hiện trong cả nước còn một số hạn chế, vướng mắc, như: Một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương.

Một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế. Cá biệt, có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương. Một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Một lần nữa, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng bộ TP. Long Xuyên dừng thực hiện thí điểm các mô hình nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy không đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố; tách chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng/phó ban Tổ chức Thành ủy và Trưởng/phó phòng Nội vụ thành phố. Đồng thời, thành lập lại Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (trên cơ sở tách Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố). Địa phương sáp nhập Ban Quản lý Công viên Mỹ Thới vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố; chuyển giao 1 tổ chức Đảng cho ngành dọc quản lý; giải thể 1 chi bộ.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, chia tách, thành lập chi bộ ở đơn vị dừng thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu, ở đơn vị hành chính mới thành lập… được chú trọng. Cuối tháng 12/2023, Thường trực Thành ủy Long Xuyên trao quyết định thành lập 3 chi bộ cơ sở. Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Long Xuyên Nguyễn Thị Như Ý giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Dân vận - MTTQVN thành phố. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP. Long Xuyên Đỗ Dũng Sỹ giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Cựu Chiến binh và Thành đoàn thành phố. Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên Trương Văn Chiêm giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động, Phụ nữ và Nông dân thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo nhấn mạnh: “Việc thành lập các chi bộ là cần thiết, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trên cơ sở chia tách chi bộ Khối Dân vận Thành ủy. Hiện tại, 3 chi bộ được thành lập vẫn là chi bộ ghép giữa các cơ quan, đơn vị. Do đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục giữ mối quan hệ đoàn kết, sẻ chia, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nghị quyết chi bộ đã đề ra”.

Bổ sung, rà soát cán bộ

Trong năm 2023, có 64 trường hợp cán bộ được điều động, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y bổ sung cấp ủy cơ sở. Quy hoạch cán bộ đối với chức danh Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh chủ chốt (nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2023, 2026 - 2031) được rà soát; quy hoạch cán bộ cấp cơ sở được phê duyệt.

Địa phương cử 45 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu; mở 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (346 học viên); 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 132 đảng viên mới; 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 179 học viên; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho 185 bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở.

Công tác tổ chức cán bộ, rà soát quy hoạch được thực hiện đúng quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy được kiện toàn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm tra, kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng thẩm quyền và đúng theo quy định.

Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp mới 210 đảng viên (168 đoàn viên, 42 đoàn viên công đoàn, 22 học sinh); xóa tên 14 trường hợp (bỏ sinh hoạt Đảng từ 3 tháng trở lên trong năm, không lý do chính đáng); cho ra khỏi Đảng 27 trường hợp (hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt Đảng; định cư nước ngoài). Công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch 2023 - 2025, do nguồn giới thiệu ngày càng ít. Tính đến cuối năm 2023, 24 tổ chức Đảng hết nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm theo chủ trương chung của Trung ương, tỉnh; thường xuyên rà soát, kiện toàn chi ủy trực thuộc. “Việc bổ sung, sắp xếp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý phải gắn với kiện toàn cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp thành phố, phường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp thành phố và cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được năm 2023, kiên quyết khắc phục hạn chế, Đảng bộ và Nhân dân thành phố tập trung cao độ mọi nguồn lực; tiếp tục nâng chất xây dựng chỉnh đốn Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từng tổ chức cơ sở Đảng, mỗi đảng viên thật sự vững mạnh” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.

Đảng bộ TP. Long Xuyên hiện có 55 chi, đảng bộ cơ sở (13 đảng bộ phường, xã; 10 đảng bộ ngành; 32 chi bộ cơ sở); có 222 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (96 chi bộ khóm, ấp). Tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố trên 8.600 người (trên 3% dân số).

GIA KHÁNH