Sẽ tổ chức lễ công bố thành lập thị trấn Cô Tô vào ngày 22-1-2021

18/01/2021 - 10:16

 - Ngày 18-1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, huyện sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1107 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Cô Tô (thuộc huyện Tri Tôn) vào thứ sáu (ngày 22-1-2021). Buổi lễ sẽ được tổ chức với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một góc thị trấn Cô Tô

UBND huyện Tri Tôn đã chỉ đạo các ngành có liên quan kết hợp UBND xã Cô Tô hoàn thành các hồ sơ, thủ tục hành chính từ xã lên thị trấn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng, chỉnh trang hạ tầng, trang trí băng-rôn, cờ phướn, hệ thống đèn hoa, đèn chiếu sáng… nhằm chào mừng xã Cô Tô lên thị trấn.

Thị trấn Cô Tô được thành lập trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của xã Cô Tô. Thị trấn có diện tích tự nhiên 42,45km2, gồm 6 khóm; quy mô dân số 9.567 người, trong đó có 38% là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Thị trấn Cô Tô tiếp giáp với các xã: Núi Tô, Ô Lâm, Tà Đảnh, Tân Tuyến (Tri Tôn) và tỉnh Kiên Giang.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN