SEA Games 32 khởi tranh hôm nay

29/04/2023 - 08:08

Các môn thể thao đầu tiên của SEA Games 32 diễn ra hôm nay (29/4).

SEA Games 32 tại Campuchia khai mạc vào ngày 4/5. Tuy nhiên, theo thông lệ, một số môn thể thao diễn ra trước ngày mở màn chính thức của đại hội. Những vận động viên đầu tiên tham gia tranh tài ở SEA Games 32 thi đấu ở các môn bóng đá, cờ ouk chaktrong và cricket.

Môn bóng đá nam có 2 trận đấu của bảng A là U22 Indonesia vs U22 Philippines và U22 Campuchia và U22 Timor Leste. Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân vận động Olympic (Phnom Penh, Campuchia).

U22 Indonesia thi đấu trận đầu tiên ở SEA Games 32.

"Tôi rất bất ngờ về sân vận động của SEA Games 32. Tôi từng đến đây năm 2019 và khi đó phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, nhưng lần này là mặt cỏ tự nhiên. Đó là sự thay đổi lớn. Ngay cả sân tập cũng rất tốt", HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia dành lời khen cho công tác chuẩn bị của chủ nhà.

Trong khi đó, HLV Ryu Hirose của U22 Campuchia nói: "Chúng tôi tự hào được làm chủ nhà của giải đấu. Trận đầu tiên luôn rất khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này và sẽ cố gắng kiểm soát tình hình".

U22 Việt Nam nằm ở bảng B và thi đấu ngày mai (30/4) gặp U22 Lào. Hôm nay (29/4), HLV Philippe Troussier sẽ chốt danh sách U22 Việt Nam gồm 20 cầu thủ.

Môn cricket SEA Games 32 có 6 đội tuyển nam tham gia gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Nội dung nữ có thêm Myanmar. Đoàn thể thao Việt Nam không có đội tuyển cricket thi đấu ở SEA Games 32.

Cờ ouk chaktrong là môn thể thao lần đầu tiên xuất hiện ở SEA Games. Đây là một trong những môn đánh cờ truyền thông của người Campuchia. Ở Việt Nam, môn này chỉ được biết đến trong cộng đồng người Khmer.

Cách chơi cờ Ok Chaktrong có nhiều điểm giống cờ vua và cờ tướng. Bàn cờ có 64 ô với 16 quân mỗi bên như cờ vua; trong đó có 8 quân tốt, 2 quân xe, 2 quân ngựa, 2 quân pháo, 1 quân vua và 1 quân hậu. Điểm khác biệt của cờ Ok Chaktrong nằm ở cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại Campuchia. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên. Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự 31 môn với 446 nội dung. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là giành 90 đến 120 huy chương vàng, nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu.

Theo MINH ANH (VTC News)