Sau mỗi buổi tan trường, trên nhiều tuyến đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc. Nhiều trường hợp chạy tốc độ cao, dàn hàng ngang, đùa giỡn, sử dụng điện thoại hoặc không đội nón bảo hiểm khiến người tham gia giao thông lo ngại. Đáng chú ý, nhiều học sinh tiểu học, trung học cơ sở vẫn được gia đình giao xe để tự đi học, dù chưa nhận thức đầy đủ quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Với đặc điểm vận hành gần như không phát ra tiếng động, xe điện dễ khiến người đi đường bất ngờ nếu các em điều khiển thiếu quan sát hoặc xử lý tình huống kém.

Nhiều học sinh điều khiển xe điện không đội nón bảo hiểm, chạy nhanh trên đường. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Chị Trương Kiều My, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Các em còn nhỏ nên ý thức chưa vững, dễ có hành vi lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu. Khi gặp tình huống bất ngờ thì không xử lý được. Trong đó, xe đạp điện và xe máy điện là nguy hiểm nhất vì không có tiếng động cơ hay còi báo hiệu rõ ràng”. Tương tự, anh Nguyễn Văn Nam, ngụ phường Mỹ Thới chia sẻ: “Do nhu cầu công việc bận rộn, nhiều phụ huynh để con tự điều khiển xe điện đi học vì nghĩ xe dễ chạy, an toàn. Tuy nhiên, trẻ nhỏ chưa hiểu rõ quy định pháp luật giao thông, nguy cơ mất an toàn rất cao. Mong ngành chức năng quan tâm nhiều hơn để tránh xảy ra tình trạng mất kiểm soát”.
Trước thực trạng trên, từ đầu năm học, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. “Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân và học sinh chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông”, Đại tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
Tại các trường học, nội dung tuyên truyền tập trung việc hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp học sinh vi phạm, bất chấp việc lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.
Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng “độ” xe điện để tăng tốc độ đang diễn ra khá phổ biến. Nhiều phương tiện sau khi thay đổi kết cấu có thể chạy nhanh như xe máy thông thường, nhưng hệ thống phanh, còi báo hiệu và khung xe lại không bảo đảm an toàn. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất lái, nhất là đối với học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
Theo Luật sư Lê Lâm Thanh - Đoàn Luật sư tỉnh, hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện lưu thông trên đường ngày càng phổ biến, trong đó, xe đạp điện được nhiều học sinh sử dụng nhất. “Dù pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về độ tuổi điều khiển xe đạp điện, nhưng trẻ nhỏ còn hạn chế về nhận thức và kỹ năng nên rất dễ xảy ra va quẹt, tai nạn khi tham gia giao thông. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng nhận biết biển báo, quy tắc giao thông cho học sinh để góp phần bảo đảm an toàn”, Luật sư Lê Lâm Thanh cho biết.
Gia đình cũng cần tăng cường quản lý, hướng dẫn con em hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Việc giáo dục văn hóa giao thông từ sớm sẽ giúp trẻ có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông sau này. Lực lượng công an các địa phương cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Phụ huynh không nên giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.
Để hạn chế những nguy cơ mất an toàn từ xe điện học đường, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, điều quan trọng hơn hết vẫn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh và phụ huynh. Việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh, trẻ em và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn cho cộng đồng.
NGUYỄN HƯNG