Siết quản lý, nâng cao ý thức giao thông cho giới trẻ

07/04/2026 - 05:00

 - Hiện nay, một bộ phận thanh thiếu niên vẫn còn chủ quan khi tham gia giao thông. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc của lực lượng chức năng, trường học và gia đình để chấn chỉnh, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho các em.

Tại nhiều địa phương, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra phổ biến với các lỗi như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi; không đội nón bảo hiểm; chạy quá tốc độ; chở quá số người quy định; tụ tập đua xe; dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng… Tại khu vực trước cổng trường, nhiều em còn đùa giỡn, mua hàng rong. Chị Võ Thị Thảo Minh, ngụ xã Châu Phú cho biết: “Tình trạng học sinh đi xe đạp điện chở ba, không đội nón bảo hiểm vẫn còn nhiều. Có em còn dàn hàng ngang, đùa giỡn khi đang chạy xe, rất nguy hiểm cho bản thân và người khác”.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các thông số của xe điện “độ”. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Khoảng 21 giờ ngày 3/11/2025, tại khu vực cầu Đề Lăng, ấp An Thuận, xã Hội An, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 14 thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe. Công an xã kịp thời ngăn chặn, đưa các em cùng 10 phương tiện (phần lớn đã độ chế) về trụ sở để lập hồ sơ, đồng thời mời gia đình đến phối hợp giáo dục.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, nguyên nhân chủ yếu một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giao thông xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật giao thông, thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông. Sự buông lỏng quản lý từ một số gia đình cũng là nguyên nhân đáng lo ngại. Việc giao xe trên 50 phân khối cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe vẫn khá phổ biến. Ông Lê Văn Bình, ngụ xã An Phú chia sẻ: “Có trường hợp học sinh lớp 10 chạy xe máy đi học mà không đội nón bảo hiểm. Khi được nhắc nhở, gia đình lại cho rằng cháu chạy chậm nên không nguy hiểm. Cách suy nghĩ này rất đáng lo”. Chị Lê Thị Ngọc Bích, ngụ phường Châu Đốc cho biết, chị thường xuyên bắt gặp thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện chạy ẩu, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho cả người đi đường.

Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên. Nội dung tập trung vào độ tuổi điều khiển phương tiện, việc đội nón bảo hiểm, sử dụng phương tiện đúng quy định và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Các buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên. Em Nguyễn Gia Khánh - học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Long Xuyên chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, em luôn đội nón bảo hiểm khi đi xe, không tụ tập trước cổng trường và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện”. Tương tự, Đặng Hoàng Linh - sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cho biết: “Tôi luôn chấp hành nghiêm quy định, không chạy quá tốc độ, không chở quá số người, không sử dụng rượu, bia khi lái xe. Đó là cách bảo vệ bản thân và mọi người”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhóm thanh thiếu niên bỏ học hoặc lao động tự do lại ít có cơ hội tiếp cận các chương trình tuyên truyền. Vì vậy, vai trò của gia đình là rất quan trọng. Anh Trần Minh Hạo, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Gia đình tôi luôn nhắc nhở con cháu tuân thủ luật giao thông, tuyệt đối không giao xe phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện”.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong thanh thiếu niên, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình và trường học đóng vai trò nền tảng trong việc giáo dục, định hướng hành vi cho các em. Khi mỗi thanh thiếu niên tự giác chấp hành pháp luật giao thông sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.

THANH THANH