Sinh kế mới từ cây tầm vông

18/03/2026 - 05:00

 - Từ diện tích đất vườn đồi trồng cây ăn trái kém hiệu quả, nông dân xã Núi Cấm chuyển sang trồng tầm vông và tre tứ quý, đồng thời liên kết thành chi hội nghề nghiệp để cùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hướng đi này đang mở ra sinh kế mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng núi.

Trước đây, điều kiện sản xuất tại khu vực chân núi Cấm, nhất là ấp Tà Lọt, gặp nhiều khó khăn. Nhiều diện tích đất vườn đồi chủ yếu trồng cây ăn trái truyền thống, nhưng do thiếu nước tưới nên hiệu quả kinh tế không cao, đời sống một bộ phận nông dân còn bấp bênh. Trước thực tế đó, việc tìm kiếm loại cây trồng có khả năng chịu hạn, thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên trở thành nhu cầu cấp thiết.

Cây tầm vông đã giúp nhiều nông dân ấp Tà Lọt nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: MINH ĐỨC

Trên diện tích đất vườn đồi khoảng 5ha, trước đây anh Đặng Ngọc Bình trồng nhiều loại cây ăn trái nhưng hiệu quả thấp. Nhận thấy một số hộ lân cận trồng tầm vông cho thu nhập ổn định, lại có sẵn nguồn giống trong vườn, anh Bình mạnh dạn chuyển đổi sang trồng loại cây này. Nhờ thổ nhưỡng phù hợp và chăm sóc đúng kỹ thuật, tầm vông sinh trưởng tốt. Sau 4 năm, với khoảng 3ha tầm vông, gia đình anh Bình có nguồn thu hơn 150 triệu đồng/năm.

Theo anh Bình, tầm vông là loại cây phù hợp với đất rẫy, đất gò và có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Cây có sức sống mạnh, không đòi hỏi tưới tiêu thường xuyên, chi phí đầu tư ban đầu thấp nên phù hợp với điều kiện của nhiều hộ nông dân. Bên cạnh đó, việc trồng tầm vông còn góp phần giữ đất, bảo vệ môi trường sinh thái. Từ hiệu quả bước đầu của các hộ cá thể, chính quyền địa phương đã vận động nông dân liên kết sản xuất, thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng tầm vông và tre tứ quý ấp Tà Lọt. Khi mới thành lập, chi hội có 20 thành viên, diện tích canh tác hơn 40ha. Nhờ thấy rõ lợi ích của việc liên kết sản xuất, đến nay chi hội tăng lên 52 thành viên, tổng diện tích canh tác hơn 80ha.

Anh Đặng Ngọc Bình hiện giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Tà Lọt. Ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, Chi hội còn thành lập 2 tổ chuyên trách gồm Tổ cây giống và Tổ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Nhờ đó, thành viên được hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc, đồng thời có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. “Chi hội cũng đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư mở cơ sở gia công sản phẩm mỹ nghệ từ tầm vông tại địa phương nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp phục vụ khách tham quan. Đồng thời, kiến nghị hội nông dân các cấp tiếp tục tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân để bà con mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập”, anh Bình chia sẻ.

Theo Hội Nông dân xã Núi Cấm, từ chuyến tham quan mô hình trồng tầm vông tại tỉnh Bình Phước năm 2025, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây ăn trái kém hiệu quả sang trồng tầm vông và tre tứ quý. Đến nay, toàn xã có khoảng 100ha tầm vông, tập trung chủ yếu ở ấp Tà Lọt. Chủ tịch Hội Nông dân xã Núi Cấm Lý Thanh Tùng cho biết: “Mô hình trồng tầm vông đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực. Hiện, sản phẩm tầm vông của địa phương được thị trường ưa chuộng, thương lái đến tận vườn thu mua với giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/cây. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận bình quân khoảng 70 triệu đồng/ha”.

Ấp Tà Lọt có tổng diện tích tự nhiên 1.487ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng 487ha, chủ yếu sản xuất lúa 1 vụ, hiệu quả thấp. Phần còn lại là diện tích đất trồng cây lâu năm và đất rừng. Đây được xem là dư địa lớn để ấp tiếp tục mở rộng mô hình trồng tầm vôngtre tứ quý trong thời gian tới, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng núi.

MINH ĐỨC

 

 
5