Số ca cấp cứu tăng cao vì sốc nhiệt

27/05/2026 - 14:47

 - Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca cấp cứu liên quan đến thời tiết tăng cao.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân trong những ngày cao điểm tăng từ khoảng 250 lên 300 ca mỗi ngày. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người trẻ, người lao động ngoài trời nhập viện vì mệt lả, mất nước, say nắng, thậm chí sốc nhiệt.

Những ngày qua, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C. Cái nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, mất nước, mà còn khiến nhiều người phải nhập viện vì say nắng, sốc nhiệt. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân là người trẻ, đang trong độ tuổi lao động.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu trong những ngày nắng nóng cao điểm tăng rõ rệt. Trung bình mỗi ngày khoảng 250 bệnh nhân, nhưng khi nắng nóng gay gắt, con số này có thể lên tới khoảng 300 ca. Trong đó, các ca liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20 - 30%.

Theo các bác sỹ, người dân cần đặc biệt tránh lao động hoặc di chuyển kéo dài trong khung giờ nắng gắt, nhất là từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Dấu hiệu cảnh báo ban đầu gồm: Ra nhiều mồ hôi, chuột rút, đau cơ, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt lả hoặc ngất. Nếu thân nhiệt tăng 39 - 40 độ C, da nóng khô, mê sảng, co giật hoặc hôn mê, cần coi đây là tình trạng cấp cứu.

Nắng nóng cực đoan không chỉ gây khó chịu, mà có thể đe dọa tính mạng. Chủ động chống nắng, nghỉ ngơi hợp lý, bù nước đúng cách và xử trí sớm các dấu hiệu bất thường là cách bảo vệ sức khỏe trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Khi có biểu hiện nặng, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

R.G