Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý tàu cá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan hoàn thiện hệ thống dữ liệu. Theo đó, thực hiện cấp phép, đăng ký trên Hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase); ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử (elogbook); thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT); quản lý hoạt động tàu cá trên biển trên Hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); theo dõi, xử lý tàu cá vi phạm trên Hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cấp tài khoản sử dụng cho các địa phương, các lực lượng chức năng để kiểm tra, đối chiếu; kịp thời phát hiện sai lệch, yêu cầu cập nhật, bổ sung, hiệu chỉnh và chuẩn hóa dữ liệu theo đúng quy định.

Nhân viên cảng cá Tắc Cậu hướng dẫn ngư dân khai báo thủ tục xuất nhập cảng thông qua ứng dụng eCDT. Ảnh: THÙY TRANG
Ngoài các ứng dụng phần mềm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang triển khai, Bộ Quốc phòng cũng đã xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tàu cá. Để thống nhất, đồng bộ hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng thực hiện đồng bộ, chia sẻ dữ liệu. Việc liên thông dữ liệu giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm chắc được số lượng tàu thuyền thực tế, hạn chế tình trạng chênh lệch số liệu, đồng thời giúp ngư dân giảm bớt thời gian khai báo với cảng cá, trạm biên phòng.
Ghi nhận tại địa bàn An Giang, công tác số hóa dữ liệu tàu cá được tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Có 100% tàu cá được cấp phép đăng ký đều được cập nhật trên Hệ thống VnFishbase. Tính đến ngày 6/1, An Giang có 3.579 tàu cá từ 15m trở lên đang hoạt động khai thác thủy sản lắp đặt thiết bị VMS. Tỉnh đã cung cấp tài khoản sử dụng phần mềm eCDT cho 3.586 tàu.
Trưởng Ban điều hành cảng cá Tắc Cậu, Ban quản lý cảng cá tỉnh Đặng Văn Quới cho biết: “Việc chuyển đổi số đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong công tác quản lý tàu cá ra vào cảng, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Trên cơ sở số liệu về loài, sản lượng thủy sản được nhập trên phần mềm eCDT, nhân viên cảng cá rất thuận lợi để đối soát, giám sát, thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản CC, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản SC, biên nhận bốc dỡ thủy sản cho doanh nghiệp, chủ tàu”.

Nhân viên cảng cá Tắc Cậu theo dõi tín hiệu tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình. Ảnh: THÙY TRANG
Thời gian đầu, khi ngư dân còn bỡ ngỡ, chưa quen với việc sử dụng phần mềm eCDT, Ban quản lý cảng cá tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn thuyền trưởng các tàu cài đặt, sử dụng phần mềm. Đến nay 100% các chủ tàu cá, thuyền trưởng đều thực hiện khai báo thủ tục xuất cảng, cập cảng thông qua ứng dụng eCDT.
Thời gian tới, ngư dân sẽ chuyển đổi từ ghi chép nhật ký khai thác thủ công bằng giấy sang ghi chép thông qua phần mềm nhật ký điện tử, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” EC.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết, sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành thông tư hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sử dụng phần mềm nhật ký khai thác thủy sản điện tử, ngành nông nghiệp sẽ tiến hành tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng, các lực lượng làm việc tại cảng cá để đảm bảo hệ thống phần mềm được vận hành hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước và công tác chống khai thác IUU…
GIA BẢO