Sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2025

08/04/2025 - 19:18

 - Chiều 8/4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận 01/KL-BCH, ngày 15/3/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Châu Văn Ly, các Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Giang, Nguyễn Nhật Tiến, Lư Thị Kim Thùy đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Châu Văn Ly gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị

Đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, trả lương, thưởng cho người lao động; phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực chăm lo Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh… để qua đó tuyên truyền, động viên kịp thời.

Hội nghị còn đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận 01/KL-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.

Toàn tỉnh hiện có 803 ủy ban iểm tra công đoàn, với 2.657 ủy viên. Ngoài ra, có 728 công đoàn cơ sở, nghiệp đoạn phân công 1 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp luôn được sự ủng hộ nhiệt tình, của đội ngũ đoàn viên. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nơi, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn thiếu quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hiệu quả hoạt động của một số ít ủy ban kiểm tra công đoàn còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra chưa nhiều, chất lượng kiểm tra chưa cao…

Qua đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, biên soạn các tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho ủy ban kiem tra công đoàn các cấp theo quy định mới. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, giao lưu, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra giữa cán bộ công đoàn các tỉnh, thành trong cả nước. Có chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn và chế độ khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát…

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh còn triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” và “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

MỸ HẠNH