Sở Thông Tin và Truyền thông An Giang thăm “địa chỉ đỏ” Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia cột Dây Thép

09/03/2024 - 19:00

 - Ngày 9/3, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Thông Tin và Truyền thông An Giang tổ chức về nguồn, thăm “địa chỉ đỏ” Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia cột Dây Thép, xã Long Điền A (huyện Chợ Mới).

Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Thông Tin và Truyền thông An Giang về nguồn, thăm “địa chỉ đỏ” Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia cột Dây Thép

Tại đây, đoàn đã tìm hiểu về lịch sử hình thành, những sự kiện cách mạng đã diễn ra tại cột Dây Thép; tham quan nhà trưng bày, lưu giữ những hiện vật, hình ảnh của lãnh đạo và Nhân dân địa phương, nhất là quá trình hoạt động cách mạng của các đảng viên đầu tiên, khi mới thành lập Chi bộ Đảng xã Long Điền- Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở huyện Chợ Mới, đồng thời cũng là Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Long Xuyên hồi ấy (nay là tỉnh An Giang)…

Thông qua hoạt động này, giúp các công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên sở hiểu thêm ý nghĩa, lịch sử nơi treo lá cờ Đảng chào mừng sự kiện lịch sử thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh An Giang.

 

HẠNH CHÂU