Sở Y tế An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

26/02/2024 - 17:15

 - Chiều 26/2, Sở Y tế An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo Sở Y tế An Giang

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; ý nghĩa và sự ra đời Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2; sự hình thành và phát triển của ngành y tế An Giang qua từng giai đoạn. Đồng thời, nêu bật những thành tích mà ngành y tế An Giang đã đạt được trong những năm qua…

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ngành y tế An Giang không ngừng phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh, sản xuất và cung ứng dược phẩm; hệ thống chính sách tài chính, bảo hiểm y tế; năng lực chuyên môn, trình độ khoa học của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nghiên cứu có bước phát triển vững mạnh…, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, cán bộ, viên chức, người lao động đã nỗ lực hết mình để cùng thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những thành tựu của ngành y tế An Giang đã nỗ lực đạt được trong thời qua. Qua đó mong muốn, ngành y tế An Giang khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn, quyết tâm hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số; chủ động, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; nâng cao năng lực quản lý bệnh viện; phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý các bệnh mãn tính tại cộng đồng, phát triển mô hình bác sỹ gia đình.

Ngành y tế An Giang thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, duy trì vững chắc mức sinh thấp hợp lý, chú trọng đến chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế icông lập; thực hiện hiệu quả nguồn lực từ các dự án hợp tác quốc tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu tập trung mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân.

Đặc biệt, cần tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế vững vàng về chính trị, chuyên môn, gương mẫu về đạo đức, không ngừng đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp “lấy người bệnh làm trung tâm”, nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tận tình, chu đáo. Qua đó, từng bước đưa công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế hội nhập quốc tế, có chất lượng cao về chuyên môn và y đức…

TRUNG HIẾU