Trắng đêm cùng dân
Khuya 4/12, toàn bộ tuyến đường dẫn vào phường Hàm Thắng được lực lượng chức năng phong tỏa để ngăn người dân đi vào vùng nước sâu. Không điện chiếu sáng, dưới ánh trăng mờ, những đội cứu hộ của bộ đội, công an, nhóm tình nguyện vẫn liên tục đi từng ngõ, đến từng nhà để đưa người dân đang bị cô lập đến khu vực an toàn. Các nhóm thiện nguyện chia nhau đi tiếp tế lương thực cho những gia đình mắc kẹt tại tầng cao.
Đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận và nhóm cứu hộ của anh Trương Minh Khoa dùng mô-tô nước len lỏi vào trong ngõ hẻm. Chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Phan Thiết sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn.
Trời hửng sáng, những chuyến cứu hộ vừa hoàn thành lại tiếp nối các chuyến ca-nô chở lương thực vượt lũ đến từng con hẻm để hỗ trợ người dân.
“Hơn 40 năm qua, đây là lần đầu vùng đất này phải hứng chịu hai lần ngập lụt trong vòng một tháng”, bà Nguyễn Hải Ngọc ngậm ngùi.
Bộ đội đưa lương thực đến người dân phường Hàm Thắng.
Tại phường Hàm Thắng, rạng sáng 5/12, hồ thủy lợi đã giảm xả lũ, nhưng nước từ nhiều nguồn khác đổ về, cộng với triều cường đã làm cho mực nước càng dâng cao hơn.
Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng Đặng Thanh Phúc cho hay, trong đợt ngập đầu tháng 11, hồ sông Quao chỉ xả lũ khoảng 300m3/giây làm khu vực thấp nhất ngập khoảng 2m. Đợt này, lũ xả gấp đôi cho nên các khu vực đều ngập khoảng 4 m. May mắn, đơn vị quản lý hồ thủy lợi thông báo trước một ngày, cho nên phường kịp thời xử lý; nhưng trong đêm 4/12, nhiều người dân vẫn phải lên mái nhà chờ cứu hộ.
Sáng 5/12, tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận và Sông Lũy, Bắc Bình, nhiều tuyến đường bê-tông, cầu cống bị hư hỏng nặng. Mố cầu Lăng trên Quốc lộ 28 và đoạn từ km40 đến 42 bị sạt lở; những cánh đồng lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng, nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch đã “mất trắng”. Xã Hàm Liêm, phường Hàm Thắng - “thủ phủ” rau, củ, quả, mới tái sản xuất hơn nửa tháng, nay lại chịu thiệt hại nặng nề.
Nước thượng nguồn đổ về mạnh đã “xé toạc” một đoạn kênh 812-Châu Tá; hơn 300ha lúa ở xã Sông Lũy bị thiệt hại. Nằm sát bờ sông Lũy, người dân tổ 3, thôn Xuân An 1 (xã Bắc Bình) phải ngậm ngùi trải qua đợt ngập thứ hai trong 30 ngày. Lần này, nước dâng gần 2m đã cuốn trôi nhiều tài sản. Nước rút đến đâu, người dân dọn dẹp đến đó, tận dụng nước lũ để rửa bùn đất khi nguồn nước sạch chưa có.
Nhanh chóng khắc phục hậu quả
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 6.195 căn nhà bị ngập, ba căn bị hư hỏng; hơn 4.120ha nông nghiệp bị ngập, ảnh hưởng; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; khoảng 300m² ao nuôi cá bị thiệt hại. Sáng 5/12, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã giảm xả lũ tại các hồ và lượng nước về đã giảm. Đơn vị quản lý hồ thủy lợi cũng thông báo kịp thời đến địa phương về kế hoạch và thời điểm vận hành xả lũ, bảo đảm thông tin được truyền đạt đầy đủ, chính xác.
Theo các địa phương, so với lần ngập đầu tháng 11, đợt này, người dân lắng nghe, hợp tác với địa phương trong công tác di dời; nhờ vậy không xảy ra thiệt hại về người.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình Nguyễn Thúc Phước Hải cho biết, nước ngập tràn vào khoảng 530 nhà dân, làm sụt lún Trường tiểu học Chợ Lầu 1. Xã kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ xâm thực, xói lở dòng sông Lũy đoạn qua địa bàn để có phương án gia cố hạ tầng, sửa chữa, nâng cấp trường học.
Theo Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, trong đợt ngập này, nhiều khu vực không có sóng điện thoại nên các lực lượng chức năng phải đến từng thôn thông báo cho tổ trưởng. Xã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại về tài sản; bổ sung kinh phí khắc phục sửa chữa hệ thống giao thông bị hư hỏng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bố trí nhân viên hỗ trợ thuốc chống dịch bệnh tại các điểm tạm cư. Sở Xây dựng sớm xử lý sạt lở, khôi phục hệ thống giao thông. Sở Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu, không để khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý. Ngay sau khi lũ rút, các địa phương phải nhanh chóng vệ sinh môi trường, bảo đảm các điều kiện để học sinh trở lại trường; rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại cụ thể, kiến nghị tỉnh để chung tay khắc phục hậu quả; đánh giá rút kinh nghiệm nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.




Đọc nhiều