Trong tuần từ 1-7/11, nhiều sự kiện quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
AA
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Diễn ra trong hai ngày 5-6/11 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao và chất lượng tốt.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó: thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.
Bên cạnh đó, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII…
Cũng tại hội nghị, Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Văn kiện cùng các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước Dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15 xem xét hoàn chỉnh để trình Đại hội XIV của Đảng.
Nhiều quyết định nhân sự quan trọng
Tuần qua, công tác cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có nhiều điều chỉnh mới, thể hiện bước vận hành mạnh mẽ của công tác tổ chức cán bộ.
Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, để báo cáo Trung ương giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư khoá XIII, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trung ương bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17
Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Đoàn kết trong bất định” trong hai ngày 3–4/11 đã thu hút đông đảo chuyên gia, học giả trong và ngoài nước, tập trung trao đổi về diễn biến tại Biển Đông, chiến lược và cạnh tranh giữa các nước lớn, xu thế phát triển công nghệ biển; đồng thời nhấn mạnh vai trò của ASEAN và của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
Các thảo luận tại Hội thảo giúp làm rõ bức tranh toàn cảnh tại khu vực, vai trò của các chủ thể liên quan, tác động của công nghệ biển, trí tuệ nhân tạo, phương tiện tự hành đối với an ninh biển khu vực.
Hội thảo cũng cung cấp nhiều ý tưởng, đề xuất hữu ích để tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, đảm bảo thực thi UNCLOS, coi đó là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực.
Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương
Một ngôi nhà của người dân tỉnh Đắk Lắk bị tốc mái. Ảnh: TTXVN phát
Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã đi vào Biển Đông, gây mưa lớn, gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên. Hoàn lưu bão đã gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến từ 150–300 mm, có nơi trên 400 mm, kèm gió mạnh cấp 9–11, giật trên cấp 13, dẫn đến ngập úng, sạt lở và mất điện cục bộ.
Theo báo cáo cập nhật của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk 3, Gia Lai 2); 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 17 người bị thương (Quảng Ngãi 3, Gia Lai 8, Đắk Lắk 6). Bão số 13 đã làm 26.471 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng, trong đó 245 nhà bị sập (Quảng Ngãi 20, Gia Lai 200, Đắk Lắk 25); 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi 756, Gia Lai 21.111, Đắk Lắk 4.359). Về tàu thuyền, đã có 21 tàu bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi 2, Đắk Lắk 4, Gia Lai 15); 44 tàu bị hư hỏng (Quảng Ngãi 2, Gia Lai 42).
Về nông nghiệp, thủy sản, 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Đắk Lắk 54.000, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 334) và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại (Quảng Ngãi 10ha, Đắk Lắk 8ha); 3.721ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ (Quảng Ngãi 140ha, Đắk Lắk 3.581ha); 3.958ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng (Gia Lai 14ha, Quảng Ngãi 215ha, Đắk Lắk 3.729ha); 118 con gia súc và 3.593 con gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi.
Về thủy lợi, tại tỉnh Đắk Lắk, 800m kè Bạch Đằng, bờ tả sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng; 3.190m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Tại tỉnh Gia Lai, 20.290m kênh mương bị sạt lở; hư hỏng một số vị trí trên tuyến đê bao đầm Thị Nại.
Về điện, bão số 13 gây ra 31 sự cố lưới điện 110kV, đến nay đã khôi phục 26 sự cố; 485 cột điện bị gãy đổ (Quảng Ngãi 10, Gia Lai 394, Đắk Lắk 81). Do vậy đã khiến 1.665.528 khách hàng bị mất điện. Đến nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 1.093.976 khách hàng; hiện còn 571.552 khách bị mất điện (Quảng Ngãi 1.877 khách, Gia Lai 417.439 khách, Đắk Lắk 152.225 khách)...
Ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế do bão số 13 gây ra tại Đắk Lắk và Gia Lai khoảng 7.179 tỷ đồng (Đắk Lắk 2.179 tỷ đồng, Gia Lai 5.000 tỷ đồng). Mặc dù bão đã suy yếu và tan dần trên khu vực Nam Lào, hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vì vậy các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Rộn ràng Lễ hội Ok Om Bok – nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ
Tuần qua, không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa khắp các tỉnh, thành Nam Bộ nơi có đồng bào Khmer với Lễ hội Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng) – một trong ba lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Tại Sóc Trăng, lễ hội được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động đặc sắc như đua ghe ngo, thả đèn nước, hội chợ thương mại và trình diễn nghệ thuật Khmer, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách. Tại Trà Vinh, nghi thức cúng Trăng được tổ chức tại chùa Âng, ao Bà Om trong không khí trang nghiêm, cùng các hoạt động văn hóa – thể thao mang đậm bản sắc dân tộc Khmer Nam Bộ. Một số địa phương khác cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch và đoàn kết cộng đồng các dân tộc. Lễ hội Ok Om Bok năm nay có nhiều hoạt động thể hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Khmer, trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, đồng thời là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer, góp phần vào phát triển du lịch – văn hóa bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương trình khai mạc Lễ hội Ok om bok - Đua ghe ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 và Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản”. Ảnh: Hồng Thái/ TTXVN
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: