Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm (tuần thứ 2, đợt 3) với 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy.
Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 349 đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội. Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung nghị quyết của đại hội đến bạn đọc.
Chiều 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) bước vào phiên bế mạc, thông qua nghị quyết đại hội.
Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục làm việc. Các tổ đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) công bố kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ mới.
Hôm nay (25-9), dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) bước vào ngày làm việc cuối cùng. Đại hội sẽ nghe Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bổ sung các văn kiện của Trung ương và tỉnh; kết quả biểu quyết của đại hội về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2020-2025); thông qua Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bế mạc đại hội.
Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc phiên làm việc chính thức. 349 đại biểu được triệu tập đã về tham dự đại hội. Phóng viên Báo An Giang ghi nhận một số hình ảnh tại đại hội.
Sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bước vào phiên làm việc chính thức. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo tại đại hội. Báo An Giang Online gửi đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng.
Sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc phiên làm việc chính thức. 349 đại biểu được triệu tập đã về tham dự đại hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự đại hội có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang các thời kỳ; các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động…
Nhiệm kỳ 2020-2025, trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện Chợ Mới chọn 4 khâu đột phá gồm: sắp xếp tổ chức bộ máy; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.
Nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, ra sức tổ chức thực hiện nghị quyết, lập được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã dành cho phóng viên Báo An Giang buổi phỏng vấn về những thành tựu Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng xây dựng và phát triển An Giang trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đang diễn ra. Với niềm hân hoan và tin tưởng, tổ chức Công đoàn An Giang gửi gắm kỳ vọng của cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) đến đại hội một số vấn đề quan tâm liên quan đến tổ chức đại diện của mình.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, tiếp nối 10 công trình đã hoàn thành, sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tỉnh sẽ tiếp tục khởi công 2 công trình tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.
Chiều 23-9, tại Hội trường tỉnh An Giang đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Có 349 đại biểu được triệu tập về dự đại hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương cùng tham dự đại hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020, An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh chịu nhiều tác động của tình hình chính trị, kinh tế trong và ngoài nước. Song song đó, còn chịu nhiều ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực…
Sáng 23-9, Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Hơn 40 phóng viên, đại diện cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự họp báo. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì buổi họp báo.
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), khắp nơi trong tỉnh tổ chức xây dựng nhiều công trình thiết thực. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã thực hiện và hoàn thành 10 công trình tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.
Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã được tiến hành chu đáo và hoàn tất. Trên khắp các tuyến đường ở TP. Long Xuyên cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân An Giang.
5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân An Giang đã thực hiện, đạt thành tựu quan trọng trong mọi mặt đời sống, kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng.