An Giang còn 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, 2.450 tàu chưa đăng ký tài khoản truy xuất nguồn gốc eCDT. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý các tồn tại, mở chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU.
An Giang đang tập trung khắc phục những hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trọng tâm là nâng cao hiệu quả kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).
Trước mỗi chuyến ra khơi, chủ tàu cá cần chủ động hoàn thiện giấy tờ, kiểm tra thời hạn đăng ký, đăng kiểm và bảo đảm phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp ngư dân khai thác thủy sản an toàn mà còn góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sau tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm tại An Giang có chuyển biến tích cực. Tỉnh đang tập trung khắc phục những tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, sẵn sàng cho đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 6, dự kiến làm việc vào tháng 11/2026.
Bám địa bàn, gần gũi với ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh (An Giang) thường xuyên tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi an toàn, chấp hành quy định khai thác hải sản, góp phần giữ gìn an ninh, chủ quyền vùng biển.
Từ đầu năm 2026 đến ngày 22/9, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tăng cường theo dõi, xác minh và xử lý các trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác thủy sản, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU.
An Giang đang tập trung rà soát, xử lý tàu cá không đủ điều kiện, làm sạch dữ liệu đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc hải sản nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 6.
Theo quy định của Luật Thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải chấp hành đầy đủ các quy định về giấy tờ, điều kiện phương tiện, vùng khai thác, nghề, ngư cụ, ghi nhật ký và báo cáo sản lượng. Việc nắm rõ và thực hiện đúng các quy định góp phần chống khai thác IUU và giúp ngư dân bảo đảm an toàn khi ra biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế lâu dài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu quản lý chặt đội tàu, khắc phục dứt điểm những tồn tại trong chống khai thác IUU, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu để phục vụ Đoàn Thanh tra EC lần thứ 6.
Trong cao điểm hành động gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC), An Giang tập trung kiểm soát chặt hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thực hiện một trong những khuyến nghị quan trọng của EC nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu hợp pháp, minh bạch cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu.
Đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang tăng cường quản lý tàu cá, tập trung xử lý nhóm tàu “3 không” và kiểm soát chặt việc xuất, nhập bến, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Các đơn vị Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp tục tăng cường tuần tra, bảo vệ biển đảo, đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU.
Cùng với kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào làm ăn trên biển, Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU, đồng thời sử dụng mã QR và hòm thư điện tử để tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin từ ngư dân.
Với 1.798 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, trong đó có 976 tàu chưa đăng ký, An Giang tập trung rà soát, phân loại và quản lý từng phương tiện, quyết tâm không để tàu không đủ điều kiện trở thành khoảng trống trong quản lý, tiềm ẩn nguy cơ khai thác IUU.
Xã Kiên Lương, tỉnh An Giang hiện còn 125 tàu cá “3 không”. Địa phương đang phối hợp lực lượng biên phòng tuyên truyền chống khai thác IUU, kiểm soát hoạt động xuất, nhập bến và hỗ trợ ngư dân tiếp cận các công cụ số.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu từ nay đến ngày 30/9 tập trung cao độ chống khai thác IUU, quản lý chặt 1.798 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Chiều 19/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 cán bộ, ngư dân, chủ tàu tại đặc khu Kiên Hải.
Gần 200 ngư dân, chủ tàu cá xã Hòa Điền (An Giang) được tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Quy định mới về quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) đang được áp dụng với những yêu cầu chặt chẽ hơn, đồng thời mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm tăng đáng kể. Ngư dân cần nắm rõ những quy định bắt buộc, chủ động xử lý khi thiết bị gặp sự cố, tránh những vi phạm đáng tiếc.
Hơn 200 cán bộ, ngư dân xã Hòn Đất (An Giang) vừa được tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).