Sứ mệnh không gian nào được mong chờ nhất vào năm 2024?

05/01/2024 - 09:10

Năm 2024 được dự đoán sẽ là một năm thú vị và sung mãn cho các sứ mệnh không gian.

Tàu đổ bộ Mặt trăng Peregrine

Lần đầu tiên kể từ khi chương trình Apollo kết thúc hơn 50 năm trước, một tàu vũ trụ mới sẽ hạ cánh trên Mặt trăng. Hai công ty tư nhân, Astrobotic có trụ sở tại Pittsburgh và Intuitive Machines có trụ sở tại Houston, đều đang lên kế hoạch đưa tàu vũ trụ mới lên Mặt trăng vào đầu năm nay.

Vào ngày 8 tháng 1, Astrobotic sẽ phóng tàu đổ bộ Peregrine hình hộp, bốn chân từ Cape Canaveral, Florida. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, vào ngày 23/2, tàu vũ trụ sẽ chạm xuống bề mặt khu vực Sinus Viscositatis của Mặt trăng, tàu hoạt động ở đó trong 8 ngày, nghiên cứu các mái vòm magma giàu silica trên Mặt trăng.

Năm 2024 được dự đoán là một năm thú vị và sung mãn cho các sứ mệnh không gian. (Ảnh: cryptoaltruism)

Tàu robot đổ bộ SLIM của Nhật Bản

Vào ngày 20/1, Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) có kế hoạch cho tàu robot đổ bộ thông minh điều tra Mặt trăng (SLIM), còn có biệt danh là "Tay bắn tỉa Mặt trăng" hạ cánh tiếp đất gần vành miệng hố va chạm Shioli, nơi có thể tiết lộ cái nhìn sâu sắc hơn về cách Mặt trăng hình thành. 

Tàu vũ trụ Hera tới tiểu hành tinh Dimorphos

Vào tháng 9/2022, Tàu vũ trụ Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) đã thử nghiệm phương pháp bảo vệ hành tinh, bằng cách đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos, cách Trái Đất khoảng 11 triệu km. Giờ đây, để nghiên cứu hậu quả của vụ va chạm này, một tàu vũ trụ sứ mệnh tiếp theo ở châu Âu tên là Hera sẽ khởi động vào tháng 10, với mục tiêu gặp gỡ Dimorphos vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, ghi lại các đặc tính vật lý của Dimorphos và tiểu hành tinh đồng hành cùng nó, Didymos.

“Blue” và “Gold”: Hai vệ tinh thăm dò khí quyển sao Hỏa

Để nghiên cứu cách thức và thời điểm Sao Hỏa mất bầu khí quyển, NASA sẽ gửi hai vệ tinh có biệt danh là "Blue"; và "Gold" thực hiện vòng quanh Hành tinh Đỏ vào tháng 10 năm 2024. Các vệ tinh này là một phần của sứ mệnh Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE) để nghiên cứu cách bầu khí quyển sao Hỏa tương tác với gió Mặt trời. Theo kế hoạch sứ mệnh hiện tại, các vệ tinh sẽ cung cấp dữ liệu đồng thời từ các vị trí quỹ đạo khác nhau quanh Sao Hỏa bắt đầu từ năm 2026.

Theo VTC