Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam phát hiện 9.025 người nhiễm HIV mới, 1.378 người tử vong.
Ngay cả những người gầy, trông thanh mảnh, cơ bụng phẳng vẫn có mỡ bụng.
Ngày 16/11, Viện Y tế và chất lượng điều trị quốc gia (NICE) của Anh đã khuyến nghị ngừng sử dụng 5 loại thuốc điều trị COVID-19 dành cho các bệnh nhân có nguy cơ cao.
Chiều 16/11, Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 502 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua. Sau 9 ngày liên tiếp không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong, ngày 16/11 tại Cần Thơ đã có 1 trường hợp tử vong.
Sau dịch COVID-19, ở trẻ có tình trạng “nợ miễn dịch” có thể làm trẻ dễ ốm, tăng mức độ nghiêm trọng khi nhiễm virus, vi khuẩn.
Một số người thỉnh thoảng bị đau đầu, nhưng nếu cơn đau kéo dài ít nhất 15 ngày/tháng và trong 3 tháng liên tiếp, bạn có thể đang mắc một số loại đau đầu mạn tính.
Ngày 15/11, Việt Nam có thêm 580 ca mắc mới COVID-19; còn 67 ca nặng đang thở oxy.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 303.637 ca mắc sốt xuất huyết, 112 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (62.106/24), số mắc tăng 4,9 lần, tử vong tăng 88 trường hợp. Số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần này cũng tăng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó.
Theo CNN, các nghiên cứu cho thấy những người uống 1-4 tách cà phê đã qua lọc mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp.
Ăn trong khoảng thời gian 10 giờ có thể giúp bạn giảm lượng đường trong máu, huyết áp và cholesterol xấu, tăng cường sức khỏe tim mạch.
Theo các chuyên gia, tư thế ngủ vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột và tiêu hóa.
Ngày 13/11, cả nước có thêm 242 ca mắc mới COVID-19, trong ngày không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.
Nhịn ăn khô để giảm cân đang được áp dụng khá phổ biến, tuy nhiên, phương pháp này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe.
Ngày 12/11, cả nước có thêm 277 ca mắc mới COVID-19, còn 68 ca nặng đang thở oxy.
Cắt giảm lượng carb (đường, tinh bột) trong mỗi bữa ăn có thể giúp bạn kiểm soát bệnh tiểu đường.
Một số bệnh nhân qua đời vì bệnh tim có các triệu chứng như ngất xỉu, khó thở và đau ngực.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 11/11 cho biết, cả nước ghi nhận 630 ca mắc COVID-19, tăng hơn 200 ca so với hôm qua; tiếp tục không có bệnh nhân tử vong.
Bộ Y tế cảnh báo, thời gian gần đây, tại một số địa phương có ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh Whitmore và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc trong thời gian tới ở nhiều địa phương, nhất là tại các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển.
Sốt cao ở người lớn có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm.