- Ngày 1/4, Phó Giáo sư,Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: Trước diễn biến của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2, ngành y tế đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới; duy trì hoạt động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi cần thiết.Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, đây là một bệnh vừa nhiễm trùng, vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Khi mắc bệnh bạch hầu, bệnh nhân sẽ có giả mạc ở tuyến hầu họng, thanh quản, mũi…
Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 18/7, cả nước ghi nhận trên 113.400 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 10.000 ca so với thống kê 1 tuần trước đó. Đến thời điểm này, cả nước đã có 39 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế dự báo, ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Theo Bộ Y tế, ngày 19/7, số ca mắc mới của Việt Nam tăng mạnh, vượt mốc 1.000 ca; số ca nặng phải thở oxy cũng tăng lên là 41 ca.
Dựa trên 27 thử nghiệm, các nhà khoa học nhận định nước trà xanh giảm đáng kể lượng đường trong máu.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, đồng thời dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng tại địa phương, người dân cần lưu ý, phân biệt các triệu chứng của SXH và COVID-19. Việc phân biệt 2 bệnh trên có ý nghĩa rất quan trọng để theo dõi, nhập viện, điều trị kịp thời; đồng thời đề ra các biện pháp phòng bệnh cho những người thân trong gia đình và cộng đồng.
Ngày 18/7, Việt Nam có thêm 840 ca mắc mới COVID-19; tăng nhẹ so với ngày trước đó; hiện còn 29 ca nặng đang phải thở oxy.
Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó thở là các biểu hiện phổ biến của người bị bệnh tim.
Từ 17h30 ngày 16/7 đến 17h30 ngày 17/7, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Theo Bộ Y tế, qua thống kê, cả nước có khoảng trên 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19.
Hiện BA.5, biến thể phụ của Omicron, đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ và khiến làn sóng dịch COVID-19 trỗi dậy ở một số nước châu Âu.
Về dịch Covid-19 hôm nay 16-7, Bộ Y tế cho biết số mắc giảm so với hôm qua và ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong ở Thái Nguyên. Đáng chú ý, những ngày qua số mũi vắc-xin Covid-19 được tiêm có xu hướng tăng nhanh.
Hiện BA.5, biến thể phụ của Omicron, đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ và khiến làn sóng dịch COVID-19 trỗi dậy ở một số nước châu Âu.
Bộ Y tế phân công cụ thể các tuyến thu dung, điều trị theo mức độ nặng của người bệnh sốt xuất huyết để chủ động điều trị, giảm tử vong.
Ngày 15/7, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, số ca Covid-19 mới ghi nhận trên cả nước tăng nhẹ lên 956 ca. Trong ngày tiếp tục không có ca F0 tử vong.
Bệnh viêm gan do virus là tổn thương ở gan do quá trình tự miễn hoặc do nhiễm độc, nhiễm khuẩn và các virus viêm gan siêu vi gây ra. Hầu hết người mắc bệnh chỉ phát hiện bệnh ở giai đoạn nặng. Đa số các trường hợp viêm gan là do virus gây ra.
Trẻ chậm nói ngày càng phổ biến ở nhiều trẻ nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ chậm nói thì không có gì đáng ngại, chỉ cần đợi một thời gian là trẻ sẽ nói được. Tuy nhiên, tình trạng trẻ chậm nói nếu không được can thiệp sớm, trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong sinh hoạt, giao tiếp và các bệnh lý đi kèm. Vậy cha mẹ cần làm gì khi trẻ chậm nói? Sau đây là giải pháp điều trị trẻ chậm nói mà ba mẹ nên biết
Gan nhiễm mỡ độ 3 là cấp độ nặng nhất của bệnh. Gan bị viêm, hoại tử, diễn tiến xơ gan, chức năng gan suy giảm rõ rệt.
Ngày 14/7, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 932 ca mắc Covid-19 mới; 8.545 bệnh nhân được công bố khỏi, gấp gần 9 lần số ca mắc mới. Hôm nay tiếp tục không có ca F0 tử vong.
Bộ Y tế đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm mặt bị cho là có liên quan đến hậu COVID-19.
Cục Y tế dự phòng cho biết vắc-xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ theo nhu cầu, theo chỉ định và được vận chuyển tới các địa phương