Ngày 12/5, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam với sự đồng hành của Công ty Mayora phát động Chiến dịch cộng đồng “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” - một trong những sáng kiến vì cộng đồng có quy mô toàn quốc tập trung vào mục tiêu nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị công lập đầu tiên tại miền bắc triển khai hệ thống CTG điện toán (cCTG) vào thực hành lâm sàng, hỗ trợ phân tích dữ liệu tim thai bằng thuật toán xử lý tín hiệu và các quy tắc tính toán chuẩn hóa, cung cấp cơ sở dữ liệu khách quan để bác sĩ xác định thời điểm can thiệp phù hợp.
Một người đàn ông ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu khi nuốt phải lưỡi câu mắc sâu trong thực quản lúc ăn cá. Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nội soi để lấy dị vật cho bệnh nhân.
Ca đại phẫu lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn này, Bộ Y tế đề ra mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc và triển khai thường quy các kỹ thuật, gói kỹ thuật an toàn, hiệu quả và bền vững tại cơ sở.
Bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên, bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian, hiện nguy cơ tử vong cao.
Chiều 9/5, tại phường Long Xuyên, Hội Tim mạch và Tim mạch can thiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng, với sự tham dự của hơn 200 chuyên gia, bác sĩ các cơ sở y tế.
Sáng 9/5, Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế điều dưỡng (12/5) và Hội nghị khoa học điều dưỡng năm 2026.
Bệnh do Hantavirus có biểu hiện ban đầu dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể diễn tiến rất nhanh, gây suy hô hấp cấp, sốc tuần hoàn và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.
WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ.
Bộ Y tế ban hành Quyết định 1284/QĐ-BYT hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó nêu rõ các nội dung khám cho trẻ, đặc biệt có cả phần khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi)...
Sáng 8/5, Trung tâm Y tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết vừa phẫu thuật giải ép, cố định cột sống thắt lưng cho một nữ công nhân bị ngã giàn giáo trong lúc đang làm việc tại công trình. Ca phẫu thuật thành công nhờ sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Ngành y tế An Giang đang từng bước chuyển hướng từ điều trị sang chủ động phòng bệnh, nâng chất lượng khám, chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân theo hướng toàn diện, hiện đại.
Hiện Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục bổ sung thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế, trong đó dự kiến sẽ bổ sung nhiều loại thuốc điều trị ung thư, hướng tới giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh tập trung điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn ve sầu; khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc.
Sau nhiều vụ bạo lực, xâm hại trẻ em gần đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc; các địa phương có phương án về chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã...
Xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, không biểu hiện rầm rộ nhưng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng. Trường hợp người đàn ông 41 tuổi phát hiện ổ loét đang chảy máu sau nội soi là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc thăm khám sớm.
Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới, trong đó dự kiến sẽ bổ sung nhiều loại thuốc điều trị ung thư, hướng tới giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Theo nghiên cứu mới từ Đại học Oulu (Phần Lan), thời điểm đi ngủ không nhất quán có thể làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người ngủ ít hơn 8 tiếng.