Giấc ngủ không diễn ra một cách tự động. Ngay cả khi chúng ta đã lên kế hoạch ngủ nghỉ thì nhiều khả năng bạn vẫn không chợp mắt được.
Từ 6 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 30-6, Việt Nam có 116 ca mắc mới, trong đó 112 ca trong khu vực cách ly, phong toả.
Từ 18 giờ 30 phút ngày 29-6 đến 6 giờ ngày 30-6, Việt Nam có 94 ca mắc mới COVID-19, cả nước đã tiêm được 3.593.970 liều vaccine COVID-19.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số tử vong lên 80 ca.
Bộ Y tế quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP) đối với vắc xin Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna).
Một triệu liều vaccine COVID-19 do Nhật Bản tài trợ sẽ được chuyển về Việt Nam trong 2 đợt.
Tính đến 18h30 ngày 29-6, Việt Nam có tổng cộng 14.624 ca ghi nhận trong nước và 1.789 ca nhập cảnh; số lượng ca mắc mới trong nước tính từ ngày 27-4 là 13.054 ca.
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 29-6, Việt Nam có 102 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 94 ca ghi nhận trong nước tại: TP Hồ Chí Minh (54 ca), Hưng Yên (14 ca), Bắc Giang (11 ca), Hà Tĩnh (8 ca), Bắc Ninh (3 ca), Hải Phòng (2 ca), Đồng Tháp (1 ca), Lạng Sơn (1 ca).
Bộ Y tế quyết định phê duyệt khẩn cấp có điều kiện vắc xin Moderna. Đây là vắc xin thứ 5 được phê duyệt tại Việt Nam.
Theo một nghiên cứu mới, việc tiêm kết hợp 2 loại vaccine Pfizer và AstraZeneca sẽ tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Điều này có thể giúp giải quyết bài toán nguồn cung, đẩy mạnh chương trình tiêm chủng ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công phương pháp mới, hiệu quả tổng hợp thuốc kháng virus SARS-CoV-2 có tên Favipiravir trong phòng thí nghiệm.
Dự kiến sẽ có gần 30 triệu liều vắc xin COVID-19 về Việt Nam trong 3 tháng tới, hơn 100 triệu liều sẽ về trong quý 4.
Từ 18 giờ 30 phút ngày 28-6 đến 6 giờ ngày 29-6, Việt Nam có 95 ca mắc mới COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh cao nhất với 58 ca.
Ngày 28-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Chiều 28-6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 145 ca COVID-19.
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 28-6, Việt Nam có 149 ca mắc mới COVID-19; trong đó 137 ca ở khu cách ly, phong toả.
Sáng 28-6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 97 ca COVID-19 ghi nhận trong nước.
Chiều 27-6, Việt Nam công bố 188 ca COVID-19 trong nước và thêm 45 ca bổ sung từ Bắc Giang, nâng tổng số ca mắc cả ngày lên 359 trường hợp.
Nghiên cứu vừa phát hiện, hóa ra có những thứ chỉ nên ăn vào bữa sáng, nếu ăn vào bữa tối có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, theo Ladders.
Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố.