Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra khuyến nghị tiêm vaccine bổ sung lần hai để tăng cường hệ miễn dịch cho những người dễ bị tổn thương trước dịch COVID-19.
Các chuyên gia cho biết việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng cường mũi 3, mũi 4 sẽ làm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.
Bản tin phòng chống dịch ngày 18/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.295 ca COVID-19 mới, tăng hơn 300 ca so với hôm qua; trong ngày có gần 8.800 bệnh nhân COVID-19 khỏi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/8 cho biết đang có các nghiên cứu đánh giá khả năng những biến đổi về gen trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang lây lan mạnh.
Chiều 17/8, Bộ Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 2.814 ca COVID-19 mới; gần 5.300 bệnh nhân khỏi; số ca nặng tăng cao nhất trong nhiều tháng qua; có 3 F0 tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội và Quảng Ninh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiếp tục tham vấn trong nỗ lực đổi tên bệnh đậu mùa khỉ, cái tên hiện đang bị coi là kỳ thị đối với các loài linh trưởng vì chúng đóng một vai trò nhỏ trong việc lây lan bệnh đậu mùa.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê cho biết đoàn kiểm tra y tế, khảo sát ghi nhận tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư trang thiết bị tại bệnh viện Bạch Mai và Tai Mũi Họng Trung ương.
Mặc dù hầu hết các ca tử vong do đậu mùa ở khỉ xảy ra ở châu Phi, châu lục này vẫn chưa nhận được bất kỳ loại vaccine nào. Trong cuộc cạnh tranh giành vaccine đậu mùa khỉ, EU và Mỹ một lần nữa bỏ rơi châu Phi.
Ngày 16/8, cả nước có thêm 2.983 ca mắc mới COVID-19; trong ngày có thêm 2 ca tử vong do COVID-19.
Nhiều nghiên cứu cho thấy biến thể BA.2.75 đặc biệt đáng chú ý do có một số đột biến giúp lẩn tránh miễn dịch và dễ xâm nhập vào tế bào con người.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật hướng dẫn về bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm thông tin chó là động vật có thể nhiễm virus lây từ người.
Trao đổi với tờ The Washington Post, chuyên gia phụ trách các bệnh đậu mùa trong chương trình khẩn cấp của WHO cho biết: 'Việc tiêm phòng hàng loạt chưa được khuyến khích đối với bệnh đậu mùa khỉ.'
Ngày 15/8, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước tăng lên 1.695 ca, tăng hơn 200 trường hợp so với ngày trước đó. Trong ngày số bệnh nhân khỏi gấp gần 6 lần ca mắc mới; bệnh nhân nặng cũng tăng lên.
Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên trong những ngày gần đây, với nhiều ca biến chứng nặng ngay từ đầu mùa dịch.
Đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa coi là bệnh lưu hành và chưa công bố hết dịch COVID-19 là nội dung Bộ Y tế vừa trình Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch này.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ninh, 5.932 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số bệnh nhân phải thở ôxy là 106 ca.
Khi số ca mắc Covid-19 tăng, TP.HCM sẽ kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân lực và chuyên môn cho cơ sở này.
Tối 13/8, Bộ Y tế ghi nhận 1.815 ca mắc COVID-19, gần 5.200 bệnh nhân khỏi, số ca bệnh nhân nặng tiếp tục tăng.
Ngày 12/8, cả nước có thêm 2.192 ca mắc mới COVID-19; trong ngày có 1 ca tử vong do COVID-19.
Hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội ở Israel đã được nối lại gần như bình thường kể từ giữa năm ngoái. Đến đầu tháng 3 năm nay, khi số ca F0 hàng ngày giảm mạnh, Israel đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội còn lại trong phòng chống dịch, tập trung vào tiêm vaccine bổ sung cho người dân.