- Qua kiểm tra 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Mỹ Thới, lực lượng chức năng ghi nhận 19 cơ sở đạt yêu cầu; 4 cơ sở được nhắc nhở khắc phục vi phạm và 1 căn tin trường học chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Ngày 6/6, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 750 ca mắc COVID-19 mới, nhiều hơn gấp đôi ngày trước đó.
Sau khi nhận được công văn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng (Immunoglobulin, Phenobarbital) khi tình hình diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản thông tin về việc cung ứng thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tay chân miệng nặng (Immunoglobulin, Phenobarbital).
Tối 5/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả giải trình tự gene của nhóm nghiên cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã xác định B5 là kiểu gene (subgenotype) của Enterovirus 71 (EV71) - tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em vừa được phát hiện quay trở lại qua các trường hợp nặng tại 3 bệnh viện nhi của Thành phố.
Ngày 5/6, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/6 của Bộ Y tế cho biết có 326 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó; có 63 ca được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận ca tử vong.
Giám đốc Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần Thơ cho biết nguyên nhân của tình trạng thiếu nguồn máu là do khó khăn trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm sàng lọc, xét nghiệm máu.
Đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Tại Việt Nam, có đến gần 2.000 trẻ em đuối nước mỗi năm. Do đó, cha mẹ, người lớn cần lưu ý 5 bước sau để cấp cứu trẻ đuối nước đúng cách.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng dù Việt Nam hạ dịch Covid-19 thì vẫn phải coi Covid-19 là bệnh có tính đặc thù. Nhiều chính sách trong chăm sóc sức khỏe người bệnh Covid-19 sẽ thay đổi so với trước.
Các chuyên gia Bệnh viện K và Nhật Bản đã cùng phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư phổi ứng dụng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong phẫu thuật robot tại bệnh viện.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 4/6, Việt Nam ghi nhận 468 ca mắc mới COVID-19, 48 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong khi có 10 ca đang phải thở ôxy.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị cho 6 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc vì ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu.
Về dịch COVID-19 hôm nay 3-6, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm sâu so với thời điểm tháng 5. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị 31 bệnh nhân nặng
Chiều 3/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) chủ trì phiên họp thứ 20 (trực tuyến) với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp diễn biến tình hình mới để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Tình hình dịch COVID-19 hiện nay được đánh giá tương đối lạc quan, nhất là sau thời điểm Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
Gần 5 triệu người Việt mắc bệnh tiểu đường. Nhiều người băn khoăn bệnh này có di truyền hay không và cách nào để giảm thiểu nguy cơ mắc phải?
Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế đến chiều 2-6, trong gần 1 tháng qua tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than với 13 trường hợp mắc…
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 2/6, Việt Nam ghi nhận 744 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua; trong khi có 179 trường hợp khỏi bệnh.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh Whitmore. Đây là trường hợp tử vong vì Whitmore đầu tiên.
Với Việt Nam, trong hơn ba năm chống dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta đã đưa ra các đáp ứng phù hợp với tình hình dịch tễ trong bối cảnh từng thời kỳ.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 1.670 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó, có 270 ca điều trị nội trú. Đáng lo ngại, qua xét nghiệm PCR ở một số trường hợp nặng, các chuyên gia nhận định virus Enterovirus 71 (EV71) gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em đã xuất hiện.