Gần 200 trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân trên trẻ em khỏe mạnh đã được ghi nhận tại ít nhất 12 quốc gia trên thế giới. Trong khi viêm gan thường rất hiếm gặp ở trẻ có thể trạng khỏe mạnh, các chuyên gia y tế đang nỗ lực giải mã căn bệnh bí ẩn này.
Ngày 28/4, Bộ Y tế công bố thêm 7.116 ca COVID-19 mới, tất cả đều ghi nhận trong nước, giảm 888 ca so với ngày trước đó.
Trong những tuần gần đây số mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương và đã ghi nhận các trường hợp tử vong. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.
Tối 27/4, Bộ Y tế ghi nhận 8.004 ca mắc COVID-19 và 5 ca tử vong - thấp nhất trong gần 10 tháng qua.
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất 6 nhóm ngành có nguy cơ lây nhiễm cao.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 25/4 đến 16 giờ ngày 26/4, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca mắc mới trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).
Thuốc lá không chỉ tác động đến sức khỏe, mà còn ảnh hưởng xấu đến tinh thần và trí lực của thanh, thiếu niên. Khi hút thuốc, khói thuốc hít vào sẽ đưa các chất độc hại theo đường hô hấp vào bên trong cơ thể. Các chất này sẽ tích tụ, phá hủy dần các tế bào, gây nên những bệnh nguy hiểm về hô hấp, tim mạch, gây ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Ở tuổi thanh, thiếu niên, cơ thể đang phát triển, không đủ kháng thể để chống lại những tác nhân độc hại từ khói thuốc lá, nên dễ bị chất độc tàn phá.
Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất trong ngày 26/4, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy định cụ thể điều kiện y tế về phòng, chống dịch để người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tới chiều 25/4, 45 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi.
Bộ Y tế chiều 25/4 ghi nhận thêm 7.417 ca mắc mới COVID-19, giảm 1.395 ca so với ngày trước đó.
Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 không ngừng tạo ra các đột biến, "né tránh" kháng thể do vaccine ngừa COVID-19 tạo ra, các hãng dược phẩm thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới như kết hợp các mũi tiêm hoặc vaccine nhỏ mũi nhằm ngăn chặn sự biến đổi này.
Bộ Y tế chiều 24/4 công bố thêm 8.813 ca mắc mới COVID-19 và 4.581 F0 được công bố khỏi bệnh.
Các nhà nghiên cứu ở Anh phát hiện ra rằng khả năng hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 ở nữ giới thấp hơn 33% so với nam giới; những bệnh nhân bị béo phì chỉ có 50% khả năng hồi phục hoàn toàn.
Chiều 23/4, Bộ Y tế công bố thêm 10.365 ca COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước.
Thống kê tới sáng 23/4 của Bộ Y tế cho thấy, cả nước chỉ còn 822 bệnh nhân COVID-19 nặng, số ca tử vong cũng giảm 60,5%.
Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, phát sinh từ thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập từ Luật bảo hiểm y tế vì vậy phải có sửa đổi, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế này.
Trong đại dịch, có một hiện tượng phổ biến hơn mọi người tưởng, đó là một số người mặc dù tiếp xúc rất gần với nguồn lây nhiễm, thậm chí không trang bị phương tiện bảo hộ, nhưng vẫn không bị COVID-19.
Theo Bộ Y tế, so với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới giảm 62,8%, số ca khỏi giảm 42,8%, số ca tử vong giảm 51,0%, số ca đang điều trị giảm 1.221,7%, và số ca nặng giảm 52,7%.
Tính từ 16 giờ ngày 21/4 đến 16 giờ ngày 22/4,cả nước ghi nhận 11.160 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.015 ca trong cộng đồng).
Chiều 21/4, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 20/4, Thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 93.562 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.