Ngày 6/2, bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, có 11 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trên cả nước, tăng 4 ca so với hôm qua.
Hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế có 4 cách theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Đó là qua ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu; Tổng đài 1900 9068 và biên lai thu tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Lễ hội Xuân hồng 2023 - sự kiện hiến máu nhân đạo lớn nhất diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, UBND thị trấn Trâu Quỳ và 5 điểm hiến máu cố định khác. Lễ hội khai mạc vào 6/2/2023, dự kiến tiếp cận tối thiểu 30.000 người, thu hút khoảng 10.000 người tới tham gia hiến máu và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu.
Ngày 5/2, cả nước có thêm 7 ca mắc mới COVID-19; cả nước không có liều vaccine nào được tiêm trong ngày 4/2.
Ung thư vòm họng là căn bệnh vô cùng nguy hiểm nhưng dấu hiệu nhận biết thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác.
Nguyên nhân nào khiến một số viên thuốc có nửa vàng nửa đỏ và một số khác có màu xanh dương hoặc xanh lá cây?
Về dịch COVID-19 hôm nay 4-2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm nhẹ, cùng đó tại báo cáo mới nhất được cập nhật trên hệ thống, số khỏi bệnh bất ngờ tăng lên gần 1.400 trường hợp, trong khi có 16 ca mắc mới
Ông Lê Đức Luận sinh ngày 17/4/1968, quê quán: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trình độ học vấn Tiến sĩ; Trình độ chính trị: Cao cấp.
Bệnh ung thư hoàn toàn có thể phòng tránh, giảm được nguy cơ được nếu chúng ta biết xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt hợp lý.
Nghiên cứu chỉ ra rằng những bệnh nhân bị mắc viêm phổi do COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh lao phổi cao hơn so với những người khác.
Nhằm hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại khu vực miền núi, biên giới, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tập trung, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa triển khai chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật tỉnh An Giang” giai đoạn 2022-2027.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Ngày 31/1, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 36 ca mắc Covid-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua. Đây là ngày thứ 2 trong vòng 2 tuần qua có số ca mắc cao. Trong ngày có 15 bệnh nhân khỏi.
Trong cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các dịch bệnh đều được kiểm soát, không ghi nhận các ổ dịch phức tạp.
Theo Bộ Y tế, ngày 30/1, cả nước có 53 ca mắc mới COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó, trong khi không ghi nhận ca tử vong, trung bình số tử vong trong 7 ngày qua là 0 ca.
Bộ Y tế thông tin dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể mới liên tục được ghi nhận.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1, tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023 của Bộ Y tế cho biết có 13 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong và chỉ có 1 bệnh nhân thở ôxy.
Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh.
Theo Bộ Y tế, ngày mùng 7 Tết, Việt Nam ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 và không ghi nhận ca tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Về dịch COVID-19 hôm nay 27-1, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Cùng ngày, cả nước có thêm 7 người khỏi bệnh