Sáng 10-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua và phương hướng thời gian tới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự tại điểm cầu An Giang.
Tiếp theo quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và 10 tỉnh phía Nam, Bộ Y tế vừa tiếp tục phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hiện chỉ có 8% bệnh nhân nhiễm Omicron nhập viện ở Nam Phi phải vào khu hồi sức cấp cứu. Tỷ lệ này ở các ca nhiễm Delta cao gấp 3 lần trong cùng khoảng thời gian.
Điều trị F0 thể nhẹ tại nhà đang được xem là giải pháp hiệu quả và bền vững nhằm giảm tải gánh nặng cùng nhiều nguy cơ khác cho hệ thống y tế, đồng thời đảm bảo tất cả người mắc bệnh đều được tiếp cận chăm sóc y tế đầy đủ.
Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải đáp những băn khoăn về việc khi nào sẽ tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ ba và tiêm loại vaccine gì?
Tính từ 16 giờ ngày 8-12 đến 16 giờ ngày 9-12, Việt Nam ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 256 ca tử vong.
"Bước đầu chúng tôi nhận định, các ca bệnh COVID-19 tử vong chủ yếu xuất hiện ở nhóm người mắc bệnh nền, bệnh mãn tính hoặc trường hợp người cao tuổi, sức khỏe suy giảm", là nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên về tỷ lệ tử vong bệnh nhân COVID của Việt Nam thời gian qua.
Trước tình hình số lượng F0 tăng cao, các địa phương đang phải gồng mình với các biện pháp chống dịch, mỗi cá nhân rất cần tự nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện nghiêm 5K trong tình hình mới.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngoài đón chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài, du khách quốc tế..., cần đặc biệt lưu ý đến nhu cầu về nước của công dân bị "mắc kẹt" ở nước ngoài.
Ngày 8-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã ghi nhận biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại 57 quốc gia, với số ca nhiễm tại miền Nam châu Phi, trong đó có Zimbabwe, đang có xu hướng tăng lên. Số bệnh nhân cần nhập viện nhiều khả năng cũng sẽ tăng theo khi virus lây lan.
Tính từ 16h ngày 7-12 đến 16h ngày 8-12-2021, Việt Nam ghi nhận 14.599 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca trong nước tại 58 tỉnh, thành phố. Có 8.322 ca trong cộng đồng. 24.737 ca được công bố khỏi bệnh.
Thủ tướng Anh kêu gọi tăng cường các nỗ lực để thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung với quy mô tương tự như chiến dịch tiêm chủng ban đầu vì lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.
Từ tuần tới, Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII), nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, sẽ giảm một nửa sản lượng vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca do không có đơn đặt hàng mới từ chính phủ.
"Trong tương lai, người dân có thể nhận được thuốc kháng virus này hoặc ra nhà thuốc mua uống như một loại thuốc cảm bình thường”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.
Một quan chức cao cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chưa có dấu hiệu nào chứng minh Omicron gây triệu chứng nặng hơn các biến thể trước, cũng như 'né' được vắc xin.
Nếu Omicron được chứng minh là gây ra tác động ít nghiêm trọng như các báo cáo và nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến thể này thực sự có thể giúp con người đạt được miễn dịch cộng đồng.
Những người chưa tiêm vaccine nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng nặng hơn và sức khỏe của những người này bị suy kiệt trầm trọng và một số triệu chứng khác có biểu hiện nặng hơn.
ECDC, EMA nhấn mạnh tiêm kết hợp có thể đưa ra sự linh hoạt trong việc tiêm chủng, đặc biệt là nhằm giảm sự tác động đối với chương trình tiêm chủng trong trường hợp một số loại vaccine không sẵn có.
Viện Y tế và Môi trường Hà Lan (RIVM) cảnh báo Omicron có thể trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này trong thời gian tới căn cứ trên những báo cáo về hiện trạng lây lan của biến thể này tại nhiều nước, trong đó có Nam Phi và Anh.
Các nhà khoa học đã tìm ra một phiên bản “tàng hình” của biến thể Omicron, khó phân biệt được với những biến thể khác của SARS-CoV-2 thông qua các xét nghiệm PCR nhanh.