Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Nam Phi ngày 30-11 cho biết, biến thể COVID-19 mới Omicron được phát hiện lần đầu ở miền nam châu Phi có thể là ứng cử viên khả dĩ nhất thế chỗ cho biến thể Delta vốn có tốc độ lan truyền rất nhanh.
Hy Lạp ngày 30-11 thông báo nước này sẽ có hình thức xử phạt đối với người trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 30-11, Thứ trưởng Y tế Italy Andrea Costa cho biết chính phủ nước này đang xem xét quy định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang ở ngoài trời, như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Theo các chuyên gia, hiện chưa có những thông tin đầy đủ về mức độ nguy hiểm của biến chủng Omicron; nhưng dù chủng nào, thì nguyên tắc phòng bệnh chính vẫn là 5K và vaccine.
Hàn Quốc phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron trong bối cảnh nước này siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ châu Phi nhằm ngăn chặn biến thể mới xâm nhập.
Trong một tuần qua, số người mắc Covid-19 tại một số địa phương tăng cao, nhất là số người mắc trong cộng đồng. Trước tình hình này, các địa phương đều đã chuẩn bị các kịch bản để xử lý các tình huống, đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng không chủ quan, lơ là và phải thực hiện tốt nhất quy định về phòng, chống dịch của ngành y tế.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên.
“Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt bệnh AIDS. Chấm dứt các đại dịch”- chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 năm nay nêu bật một thực trạng cũng đang là rào cản trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch COVID-19, đó là tình trạng bất bình đẳng.
Đây là chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12-2021) nhằm tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Ngày 29-11, Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khẳng định biến thể Omicron phát hiện đầu tiên tại Nam Phi có khả năng lây nhiễm cao và đòi hỏi “hành động khẩn cấp".
Bộ Y tế đã đề Chính phủ xuất xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia ở miền Nam châu Phi để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron.
Hãng BioNTech (Đức) cùng đối tác Pfizer (Mỹ) nghiên cứu bào chế loại vaccine có thể chống lại biến thể Omicron; J&J, Moderna cũng đang tiến hành nghiên cứu đưa ra loại vaccine có tác dụng tương tự.
WHO cảnh báo biến thể Omicron mới có thể gây ra "hậu quả nghiêm trọng" ở một số nơi, thế giới phải chuẩn bị để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Theo chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm, các loại vaccine COVID-19 hiện tại khả năng vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện vì nhiễm Omicron.
Khi các nhà khoa học đang chạy đua để tìm hiểu về biến thể Omicron, một trong những câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là liệu biến thể mới này có vượt qua Delta để trở thành biến chủng thống trị toàn cầu hay không.
Theo Bộ Y tế Lào, trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 ở nước này sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech. Trẻ chỉ được tiêm khi có sự đồng ý của cha mẹ.
Giới khoa học đang chạy đua với thời gian để thu thập dữ liệu về Omicron, khả năng lây lan và đặc biệt là hiệu quả của vaccine chống lại nó.
Nga thông báo hàng trăm triệu liều vaccine chống biến thể Omicron có thể được cung cấp cho các thị trường vào tháng Hai năm sau và khoảng 3 tỷ liều sẽ được bán ra trong cả năm 2022.
Các Bộ trưởng Y tế G7 họp trực tuyến thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19, đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của biến thể Omicron.
Omicron chia sẻ một số đột biến chính với hai biến thể Beta và Gamma nên ít bị vắc xin ảnh hưởng hơn. Ngoài ra, Omicron còn có 26 đột biến duy nhất.