- Năm 2025, các cơ sở y tế tăng cường đầu tư nhân lực, vật chất, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biên, vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ thiết yếu, cải thiện chất lượng sống.Các nhà khoa học cho rằng họ đã tìm ra một cách mới để mọi người tự bảo vệ mình trước Covid-19.
Ngày 24-11, Việt Nam ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.789 ca ghi nhận trong nước (tăng 663 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 23-11, cả nước có 27 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.
Bộ Y tế ngày 23-11 công bố thêm 11.132 ca mắc mới tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó 6.010 ca cộng đồng.
Ngày 23-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca phẫu thuật ghép gan bằng nội soi lấy mảnh gan phải từ người hiến sống đầu tiên tại Việt Nam.
Chưa tới 6% người dân ở châu Phi được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, nhưng dữ liệu của WHO cho thấy số ca tử vong ở châu Phi chỉ chiếm 3% tổng số ca tử vong toàn cầu.
Ngày 22-11, Việt Nam ghi nhận 10.321 ca mắc mới COVID-19 trong nước tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có số mắc nhiều nhất với 1.547 ca.
Giáo sư Kính nhấn mạnh tâm chấn của dịch COVID-19 sẽ quay lại châu Âu và sau đó có thể đến các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Mặc dù đạt tăng trưởng kinh tế và cải thiện trong hệ thống y tế công cộng, song nhìn chung hạ tầng cơ sở y tế của Peru vẫn yếu kém trước làn sóng dịch bệnh.
Người bệnh cho hay có tiền sử ung thư vú từ năm 2015, đã phẫu thuật và đặt buồng truyền hóa chất để điều trị hóa chất bổ trợ.
Biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên cách đây một năm tại Ấn Độ hiện đang thống trị toàn cầu. Các nhà khoa học lo ngại rằng sau Delta, sẽ có một siêu biến chủng mới áp đảo nó.
Vào tháng 8, Nhật có hơn 20.000 ca COVID-19 mỗi ngày, nhưng hiện con số này chỉ hơn 100 ca.
Ngày 21-11, số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng cao tại các địa phương với 9.889 ca nhiễm mới. TP Hồ Chí Minh có thêm 1.265 trường hợp mắc Covid-19 và Hà Nội có ngày thứ 5 liên tiếp duy trì mức ca nhiễm mới trên 200.
Một nghiên cứu toàn cầu cho thấy đeo khẩu trang là biện pháp hiệu quả cao, giảm tới 53% nguy cơ nhiễm Covid-19.
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày qua, nhiều địa phương trong cả nước đã siết chặt một số hoạt động trên địa bàn.
Ngành y tăng cường các biện pháp giám sát kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết nhanh nhất có thể sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động tại các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.
Tính từ 16 giờ ngày 19-11 đến 16 giờ ngày 20-11, Việt Nam ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, hiện cả nước có 4.630 ca nặng đang điều trị.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 19-11 lần đầu tiên phê chuẩn một loại thuốc giúp cải thiện chiều cao cho những trẻ em lùn.
Trong công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế nêu rõ nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu và cần tăng cường giám sát trọng điểm, đẩy nhanh tiêm vaccine không để dịch lây lan trong cộng đồng.
Túi thuốc B với các loại thuốc kháng viêm, kháng sinh được cấp phát, dùng cho F0 tình trạng nặng. Tuy nhiên, F0 triệu chứng nhẹ cũng đang lạm dụng túi thuốc này, mang theo nhiều nguy cơ.