Từ 19 giờ ngày 17-7 đến 6 giờ ngày 18-7, Việt Nam có thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca được TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung.
Với việc ghi nhận thêm 2.472 ca mắc mới và 626 ca được TP.Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung (BN47905-51002), sáng nay, Việt Nam đã vượt mốc 51 nghìn ca nhiễm COVID-19.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam phấn đấu cuối năm 2021 sẽ nghiên cứu, sản xuất thành công 1 vắc-xin ngừa COVID-19 để phục vụ tiêm chủng. Hiện tại, nước ta có 2 ứng viên vắc-xin COVID-19 được đánh giá có triển vọng.
Việt Nam đặt tính mạng và sức khoẻ nhân dân lên trên hết, không thể đánh cược vào những điều không chắc chắn và rủi ro.
Trong vài ngày tới, tình hình dịch tại TPHCM có thể sẽ đi ngang hoặc đi lên một thời gian, sau đó sẽ giảm xuống. TPHCM đã qua 7 ngày áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch. Thành phố cũng đã bắt đầu thực hiện thí điểm trường hợp bệnh nhân F0 sau 10 ngày điều trị tại cơ sở y tế và 2 lần âm tính được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị.
Nghiên cứu mới cho thấy những người từng mắc COVID-19 có thể chịu đựng tới 203 di chứng.
Theo Bộ Y tế, sáng 17-7, Việt Nam có thêm 2.106 ca mắc COVID-19, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh là 1.769 ca; đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 46.292 ca.
Thuốc Molnupiravir, do các chuyên gia của Merk và Rigibel nghiên cứu và phát triển, đã hoàn tất 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đạt hiệu quả 100% đối với tất cả bệnh nhân COVID-19.
Tối 16-7, Bộ Y tế công bố 1.898 bệnh nhân COVID-19, gồm 1.883 ca do lây nhiễm trong nước và 15 trường hợp nhập cảnh. Cả ngày 16-7, nước ta có 3.336 ca mới, trong đó riêng TP.HCM thêm 2.420 bệnh nhân.
Khi bạn được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc có người sống chung nhà mắc bệnh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyên bạn thay vì lo sợ, hoang mang, hãy sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho các tình huống theo một số hướng dẫn dưới đây.
Chiều 16-7, nước ta công bố thêm 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại các tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.
Bộ Y tế trình Thủ tướng cho thành lập thêm các cơ sở được thu dung, điều trị ban đầu COVID-19 trong đó có nhiều địa điểm tại nhà nghỉ, khách sạn, trường học…
Bộ Y tế khẳng định sẽ cung ứng và hướng dẫn tổ chức tiêm chủng sử dụng đồng thời nhiều loại vaccine từ các nguồn cung ứng, có điều kiện bảo quản khác nhau.
Sáng 16-7, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Mỹ đang thử nghiệm giai đoạn 3 loại thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống và có thể đưa ra thị trường vào cuối năm nay.
Bản tin dịch COVID-19 sáng 16-7 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 1.438 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 1.071 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 42.288 bệnh nhân. Hơn 4,18 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam.
Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vaccine Janssen cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Từ ngày 7-6 đến ngày 15-7, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 69 ca tử vong có liên quan đến Covid-19.
Gần đây, mạng xã hội có lan truyền thông tin: Bộ Y tế dẫn lại một nghiên cứu từ Singapore cho rằng, SARS-CoV-2 là loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ, gây đông máu và tử vong. Bộ Y tế khẳng định, đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật. Bộ Y tế không đưa ra thông tin và chưa từng có bất kỳ khuyến cáo nào như trên.
Sáng 15-7, thêm 921.400 liều vaccine Covid-19 của Astra Zeneca đã về Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.