Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5028/BYT-KHTC hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi tăng cường xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Sáng 25-6, ngành y tế tỉn Đồng Tháp đã lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, qua đó, phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
68% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM không có triệu chứng, gây khó khăn cho phát hiện, kiểm soát dịch bệnh.
Từ sáng 24-6 đến sáng 25-6, TP. HCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc COVID-19. Trong đó, 99 trường hợp trong khu phong tỏa; 538 trường hợp trong khu cách ly; 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện;…
Việt Nam vừa ghi nhận thêm hai ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Việt Nam lên 74 ca. Hai ca này đều mắc Covid-19 và có bệnh lý nền.
Sau cuộc họp khẩn, Hội đồng Đạo đức quốc gia thống nhất triển khai tiêm giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax trên 13.000 người, hoàn tất giữa tháng 8.
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 25-6, Việt Nam có thêm 112 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, ngoài 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, có 109 ca ghi nhận trong nước.
Từ 18 giờ ngày 24-6 đến 6 giờ ngày 25-6, Việt Nam có 91 ca mắc mới COVID-19; đến nay Việt Nam đã tiêm 2.920.248 liều vaccine cho người dân.
Ngày 24-6, Bộ Y tế đã có Công văn số 5072/BYT-KCB yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB).
Theo bản tin tối 24-6 của Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận 116 ca mắc mới COVID-19 và công bố thêm 75 bệnh nhân khỏi bệnh.
Nhằm đảm bảo năng lực tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân, ngày 24-6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu giám đốc các bệnh viện trên địa bàn khẩn trương tăng cường bổ sung các đội tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19.
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 24-6, Việt Nam có 127 ca mắc mới COVID-19, riêng Bình Dương 27 ca, Thái Bình có 1 ca.
Sáng 24-6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 42 ca mắc COVID-19, trong đó 37 trường hợp ghi nhận trong nước.
Ngày 22-6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tháng 6-2021. Trong đó có nội dung tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vaccine, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi được phân bổ, không để quá hạn, lãng phí.
Chiều 23-6, Bộ Y tế cho biết có thêm 85 ca mắc COVID-19, TPHCM nhiều nhất với 61 ca. Tổng số ca mắc trong ngày tại Việt Nam là 220; có 138 bệnh nhân được công bố khỏi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng dịch bệnh lây lan thời gian qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cần phải đánh giá nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân chủ quan, đúc rút thành bài học kinh nghiệm, nhất là từ những địa phương đã và đang có dịch với các địa phương chưa có dịch để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế.
Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND 9 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.
Theo Bộ Y tế, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng COVID-19 là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bỏ qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng bắt buộc.
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 23-6, Việt Nam ghi nhận 80 ca mắc mới COVID-19; riêng TP Hồ Chí Minh 40 ca, Bình Dương 23 ca, Hưng Yên 4 ca, Lào Cai 2 ca, Long An 2 ca, Bắc Kạn 1 ca...
Việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng COVID-19 là điều cần thiết, tuy nhiên tất cả phải trên nguyên tắc đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học.