Chính phủ đã nỗ lực đến mức tối đa, huy động, vận động, bằng mọi cách sớm nhất, nhanh nhất để nhân dân Việt Nam được tiếp cận với vaccine; trước mắt ưu tiên cho những điểm nóng, những khu vực có nguy cơ cao.
Thời gian qua có gần 2 triệu liều vaccine đã được tiêm, phía trước còn khoảng hơn 130 triệu mũi tiêm, vì vậy Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở phải được hướng dẫn chi tiết để tiến hành tiêm an toàn.
Đại diện Bộ Y tế cho hay tới nay Sinopharm đã sản xuất hơn 450 triệu liều vaccine, trong đó 100 triệu liều được cung cấp thông qua hình thức viện trợ Chính phủ và bán thương mại cho doanh nghiệp.
Theo Bộ Y Tế, 119 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (64 ca), Bắc Giang (22 ca), Bắc Ninh (14 ca), Long An (3 ca), Hòa Bình (2 ca), Nghệ An (2 ca), Lào Cai (1 ca), Hà Nội (1 ca).
Từ 18 giờ ngày 18-6 đến 6 giờ ngày 19-6, Việt Nam ghi nhận 94 ca mắc mới COVID-19; trong đó TP Hồ Chí Minh 40 ca.
Sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 xong cho nhóm đối tượng ưu tiên, Bộ Y tế sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng miễn phí và tiêm dịch vụ.
Trong số 62 ca nhiễm COVID-19 mới được công bố chiều nay, có ba ca nhập cảnh và 59 ca ghi nhận trong nước. 46/59 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. TP Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 149 ca.
Ca thứ 62 tại Việt Nam được chẩn đoán tử vong viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.
Vừa qua, theo đề nghị của Liên hợp quốc, Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp thành công cho một bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc mắc COVID-19 đang công tác tại một nước trong khu vực và trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, theo cơ chế MEDEVAC (cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc ra nước ngoài), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên hợp quốc.
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 18-6 có 121 ca mắc mới (BN12232-12424) bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 119 ca ghi nhận trong nước, trong đó 110 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Bộ trưởng Y tế cho biết, với mục tiêu tiêm được cho khoảng 70 triệu người dân, Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng.
Từ 18 giờ ngày 17-6 đến 6 giờ ngày 18-6, Việt Nam có thêm 81 ca mắc mới COVID-19; gồm TP Hồ Chí Minh 60 ca, Bắc Giang 21 ca.
Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 17-6, Việt Nam ghi nhận 136 ca mắc mới COVID-19; trong đó Bắc Giang 62 ca, TP Hồ Chí Minh 62 ca.
Chiều 17-6, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông tin: Nghệ An vừa ghi nhận thêm COVID-19 mới.
Ngày 17-6, Bộ Y tế đã có quyết định số 2971/QĐ-BYT về việc phân bổ đợt 5 vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Trong đó, riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với 786.000 liều.
Bản tin dịch COVID-19 trưa 17-6 cuả Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 220 ca mắc mới COVID-19 tại chín địa phương, trong đó riêng Bắc Giang có 178 ca. Tổng số ca mắc ở nước ta hiện là 12.014.
Tối 16-6, gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 do Chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Theo bản tin dịch COVID-19 sáng 17-6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 159 ca mắc COVID-19 tại tám tỉnh, thành phố. Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất, lần lượt là 87 và 45.
Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 16-6, Quỹ đã tiếp nhận là 5.543 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).
Các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 sẽ tiếp tục được phân bổ 288 nghìn liều vaccine Astra Zeneca.