Sáng 27-2, tại Bộ Y tế đã diễn ra Lễ tiếp nhận 20 tỷ đồng phục vụ việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa COVID-19 “Made in Vietnam” COVIVAC do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 về mua và sử dụng vắcxin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí.
Tính đến 6 giờ ngày 27-2, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện đã có 10/13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
Sáng 26-2, Việt Nam tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 Nano Covax trên người giai đoạn 2 ở Hà Nội và Long An.
Ngày 26-2, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 21 về vấn đề mua và sử dụng vắc xin Covid-19, trong đó có quy định về các đối tượng, địa bàn được ưu tiên tiêm và miễn phí.
Tính đến 6 giờ sáng 26-2, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh tại Tây Ninh được cách ly ngay. Hiện, đã có 9 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
Chiều 25-2, Việt Nam ghi nhận thêm tám ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có bảy ca lây trong cộng đồng tại Hải Dương và một ca nhập cảnh được cách ly tại Tây Ninh.
Ngay sau khi nhập lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên về Việt Nam, Bộ Y tế đã họp giữa lãnh đạo Bộ Y tế với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam về vaccine phòng Covid-19.
Một bệnh nhân đột ngột ngừng tim, rơi vào hôn mê sâu, toan chuyển hóa nặng, đồng tử giãn hoàn toàn, huyết áp tụt, tình trạng sốc nặng đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phối hợp những kỹ thuật cao nhất, cứu sống người bệnh một cách ngoạn mục.
Tính đến 6 giờ sáng 25-2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua. Số ca bệnh đang điều trị có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất một lần là 196 ca.
Theo bản tin chiều 24-2, Việt Nam có thêm 9 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương, trong đó 6 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, 2 ca tại huyện Cẩm Giàng và 1 ca tại huyện Thanh Hà.
Sáng 24-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ, ứng phó dịch Covid-19.
Lô vắc xin Covid-19 đầu tiên được nhập khẩu chính thức về Việt Nam vào sáng 24-2, đây là tin vui cho cuộc chiến sớm đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch.
Sáng 24-2, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh), đều đã được cách ly tập trung trước đó.
Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 23-2, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Ninh và Hải Dương. Các ca mắc mới đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.
Theo kế hoạch, việc tiêm phòng nhằm đảm bảo miễn dịch cộng đồng, Việt Nam hướng tới mục tiêu 80% dân số được tiêm vắcxin phòng COVID-19.
Về cơ bản việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ tiến tới Nhà nước đảm bảo người dân được tiêm miễn phí giống như tiêm chủng các vaccine phòng chống dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bên cạnh đó vẫn có một phần nhỏ là vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả.
Đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế trên toàn cầu, trong đó châu Âu là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt các cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai, Liên hiệp châu Âu (EU) đang nỗ lực củng cố hệ thống y tế khu vực.
Tuyên bố chia sẻ công nghệ sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 cho Minsk được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tại Sochi vào ngày 22-2.
Chiều 22-2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội, nghe báo cáo cập nhật tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.