Với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, Việt Nam chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này là các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online.
Theo bản tin Covid-19 trưa 15-6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 118 ca mắc Covid-19 trong nước. Bắc Giang là địa phương ghi nhận thêm nhiều ca mắc nhất, với 69 trường hợp.
Ngày 15-6, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước theo giấy phép của hãng AstraZeneca Plc. (Anh) cho Việt Nam.
Ngày 15-6, Sở Y tế An Giang có thông tin cảnh báo tình trạng lừa đảo, giả mạo tiêm chủng Vaccine phòng COVID-19 cho người lao động, đối tác, khách hàng...
Bản tin dịch COVID-19 sáng 15-6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 71 ca mắc COVID-19 tại bốn tỉnh, thành phố. Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh ghi nhận lần lượt 28 và 23 ca mắc mới.
Sau 39 ngày thực hiện phong tỏa do phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong bệnh viện, sáng nay 14-6, Bệnh viện K đã chính thức được gỡ bỏ cách ly y tế. Bệnh viện bắt đầu khôi phục lại hoạt động khám, chữa bệnh theo kế hoạch.
Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm ca tử vong là hai bệnh nhân nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19.
Theo kết quả xét nghiệm được CDC Hà Tĩnh công bố chiều 14-6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm sáu ca mắc COVID-19.
Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 14-6, cả nước có thêm 100 ca mắc COVID-19 mới, ghi nhận tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Bắc Giang.
Tính từ 18 giờ ngày 13-6 đến 6 giờ ngày 14-6, Việt Nam có thêm 92 ca mắc mới COVID-19; trong đó TP Hồ Chí Minh có 30 ca.
Chiều 13-6, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức 20 chuyến xe để đưa tất cả 600 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam đi cách ly tập trung.
Sự việc nhiều nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19 khiến nhiều người thắc mắc và lo lắng việc tiêm vaccine COVID-19 rồi vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2?
Liên bang Nga đã thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 dạng xịt mũi phù hợp với trẻ em từ 8-12 tuổi và có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới này vào tháng 9 tới.
Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 12h đến 18h ngày 13-6, Việt Nam ghi nhận 103 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca ghi nhận trong nước.
Ngày 13-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, qua xét nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên bệnh viện, đã phát hiện 53 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 12h ngày 13-6, cả nước có thêm 98 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay và 95 ca ghi nhận trong nước.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn xác nhận chị La Thị B., công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), trở về địa phương ngày 3-6, dương tính với SARS-CoV-2.
Sáng 13-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông báo, Bình Dương ghi nhận thêm 1 ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Sáng 13-6, trong nước ghi nhận 95 ca mắc mới, trong đó tại Bắc Ninh (34 ca), Bắc Giang (32 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (25 ca), Lạng Sơn (2 ca), Phú Thọ (1 ca) và Hà Nội (1 ca).
Ngày 12-6, Bộ Y tế có quyết định phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Comirnaty của hãng Pfizer, Việt Nam.