Sức mạnh từ đoàn kết quân - dân

19/11/2021 - 06:12

 - Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn. Trong đó, đoàn kết quân - dân là biểu hiện rõ nét, tài sản vô giá đối với quân đội, với từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Tình đoàn kết ấy thể hiện ngay từ tên gọi của Quân đội nhân dân Việt Nam: Quân đội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống xâm lược, giành độc lập, mối quan hệ đoàn kết quân - dân thực sự là nguồn sức mạnh vô địch của quân đội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân nuôi dưỡng đùm bọc, sát cánh chiến đấu, CBCS sẵn sàng chấp nhận hy sinh, quyết tâm chiến đấu giành độc lập dân tộc. Hòa bình, quân đội cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, ra sức lao động sản xuất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Đền đáp lại tình nghĩa, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, quân đội tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng địa bàn ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội, mạnh về quốc phòng - an ninh. Dù trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, quân đội luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vào sinh ra tử, xông pha nơi “đầu sóng, ngọn gió”, xung kích trên tuyến đầu. Với quyết tâm “vì nhân dân quên mình”, CBCS không quản ngại gian khổ, hy sinh, vật lộn trong thiên tai để cứu dân, cứu tài sản và nông sản của dân.

Nhiều năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay, như: “Nghĩa tình đồng đội”, “Tết quân - dân”, thắt chặt tình cảm quân - dân trong xây dựng và sửa chữa công trình phúc lợi xã hội, xây tặng nhà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, lao động giúp nhân dân, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo… Chỉ riêng năm 2021, tổng kinh phí các hoạt động gần 8 tỷ đồng, có sự tham gia của 2.557 lượt CBCS với 5.054 ngày công lao động.

Trong phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp UBND huyện Tri Tôn xây dựng 2 căn nhà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà 300 suất, tặng 28 bộ sách giáo khoa lớp 1. Xây dựng và triển khai chương trình ký kết với xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”; vận động CBCS tham gia đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng...

Khi dịch COVID-19 xuất hiện, quân đội tiếp tục trở thành “lá chắn thép” chỗ dựa vững chắc, đồng hành với nhân dân trong hành trình tìm lại bình yên. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, chủ đề “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", CBCS lực lượng vũ trang An Giang góp mặt ở nhiều hoạt động phòng, chống dịch; hỗ trợ nhân dân bằng nhiều cách thức khác nhau.

Ngoài việc phối hợp, tham gia canh giữ, kiểm soát ở tuyến đầu cùng các lực lượng khác, CBCS toàn tỉnh còn tích cực điều tiết, phân luồng đưa người lao động, học sinh, sinh viên về quê hoặc về những nơi cách ly theo quy định; hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản; cung cấp lương thực, thực phẩm, tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trực tiếp tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc điều trị tới nhà dân…

Theo Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), từ đầu mùa dịch đến nay, đơn vị đã phối hợp UBND tỉnh đón tiếp, tổ chức cách ly trong doanh trại quân đội gần 70.000 công dân trở về; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBMTTQVN TP. Long Xuyên tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, chuyến xe “Ấm tình hậu phương” hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được 6.500 suất, tổng số tiền 2,9 tỷ đồng (trong đó lực lượng vũ trang tỉnh 1,1 tỷ đồng).

“Ngoài ra, hơn 440 lượt xe, 3.400 lượt CBCS, dân quân tự vệ giúp nhân dân vận chuyển hơn 747 tấn lương thực, thực phẩm; thu hoạch 328 tấn nông sản, tiêu thụ 126 tấn (trị giá 6 tỷ đồng); hỗ trợ UBMTTQVN tỉnh thu gom, vận chuyển hàng chục tấn gạo, nông sản trao tặng cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ được giao trọng trách chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân, chăm sóc những người mắc COVID-19, lực lượng vũ trang còn được giao trọng trách tiếp nhận, vận chuyển tro cốt của bệnh nhân tử vong vì COVID-19 đến từng gia đình một cách nhanh chóng và trang trọng.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động theo khả năng, điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh” - đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch luôn tạo cớ can thiệp quân sự, đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, thâm độc hơn. Từ đó, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với xây dựng và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó có sức mạnh đoàn kết quân - dân. Thực tiễn đã chứng minh, mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân nếu được giữ gìn, củng cố vững chắc, thì bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đều trở thành nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

Bài, ảnh: GIA KHÁNH