Tác động tích cực từ phong trào “Dân vận khéo”

17/02/2020 - 07:46

 - Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Chợ Mới (An Giang) đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ cơ sở. Kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Như Anh, kết quả đạt được từ việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã có nhiều tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, đặc biệt là các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2019, Chợ Mới đã vận động nhân dân đóng góp gần 51 tỷ đồng xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng đường nông thôn, xây dựng nghĩa địa nhân dân và các công trình phúc lợi xã hội. Các ngành và địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào quá trình sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao như: mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng rau màu trong nhà lưới; chuyển dịch cây trồng từ lúa sang trồng cây có múi; nuôi heo mọi, nuôi trăn mang lại kinh tế cao...

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao

Với sự tích cực đóng góp của nhân dân, nhiều công trình phúc lợi công cộng như: cầu, đường nông thôn, trường học xây dựng kiên cố, nhiều nhà ở cho người nghèo được quan tâm thực hiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, thuận tiện cho việc học hành của con em, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nông thôn, góp phần tích cực để kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đặc biệt là phục vụ tốt cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần nâng cao tỷ lệ đạt một số chỉ tiêu xây dựng NTM của huyện, tính đến nay có 9/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2019, huyện Chợ Mới đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Đoạn đường hoa”; “Xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, đèn đường thẳng tắp”; vận động nhân dân thực hiện mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”; “Tổ phụ nữ để rác đúng nơi quy định”; vận động mỗi nhà xây dựng hành lang giao thông thông thoáng, môi trường cảnh quan sạch-đẹp, ấp có điểm sinh hoạt văn hóa; mô hình “Hùn vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế”; “Tổ nắm gạo tình thương”; “Nuôi heo đất tiết kiệm”; mô hình “Giảm nỗi đau người tàn tật, già cô đơn, trẻ mồ côi”...

Qua các mô hình này đã từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội, tích cực góp phần thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa.

Để góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, Chợ Mới có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình như các mô hình: “Gắn camera an ninh”; “Cổng rào an ninh trật tự”; “Xây dựng ấp giảm tội phạm và không tệ nạn ma túy”, “Câu lạc bộ xe honda đầu phòng chống tội phạm”. Thực tế, qua việc thực hiện các mô hình này đã làm giảm đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả, có tác động tích cực trong công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các cơ quan dân vận, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó đã tạo ra nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong việc xây dựng hệ thống chính trị như mô hình: cấp ủy, chính quyền tiếp xúc đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; trách nhiệm, thân thiện với nhân dân trong quan hệ hành chính ở bộ phận “một cửa”... Từ hiệu quả của các mô hình, đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ngày càng tốt hơn, tạo mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân.

Có thể thấy, nhờ sự tập trung đầu tư, suy nghĩ, tìm ra phương pháp mới, sáng tạo, nhất là tạo ra nhiều mô hình mới đã đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống và cộng đồng dân cư. Đó chính là yếu tố làm nên thành công của phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tích cực thực hiện.

HẠNH CHÂU