Tạm biệt nhé, chúng tôi lên đường!

28/02/2024 - 10:01

Ngày 27/2, có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, cụ thể là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 1.

Người dân Sơn La tiễn các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Quyết định số 5228/QĐ-BQP ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2024; Hướng dẫn 4267/BQP-TM ngày 6/11/2023 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, từ ngày 25 đến hết ngày 27/2/2024, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024.

Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2024 tại các địa phương diễn ra trong 3 ngày.

Ngày thứ nhất (25/2) sẽ có 30 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên (thuộc Quân khu 1); Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình (thuộc Quân khu 3); Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (thuộc Quân khu 5) và 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (thuộc Quân khu 2).

7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân trong ngày thứ hai (26/2), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế thuộc Quân khu 4 và các quận, huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngày thứ ba (27/2), có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, cụ thể là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 2.

Thanh niên Lào Cai tạm biệt người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, an toàn

Để chuẩn bị cho tốt công tác tuyển quân, đến thời điểm này các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển tân binh về đơn vị; chuẩn bị chu đáo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Cơ quan quân sự địa phương, nhất là cấp huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cơ quan chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; tăng cường các biện pháp, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 3.

Tuổi trẻ Hà Giang lên đường nhập ngũ.

Quân khu 2 hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân

Sáng 27/2, 5 tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu 2 (Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. 

Trước đó (ngày 25/2), 4 tỉnh nội địa trên địa bàn Quân khu (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ giao nhận quân. 

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 4.

Chiến sĩ trẻ Hà Giang tạm biệt người thân lên đường tòng quân

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thành lập các đoàn kiểm tra công tác giao nhận quân tại các địa phương; đồng thời thăm, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. 

Lễ giao nhận quân tại các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Sơn La: Ngày 27/2, các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Ngày hội của tuổi trẻ lên đường tòng quân, diễn ra trang trọng, nô nức và tự hào. Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương và đông đảo nhân dân đã đến động viên, chúc mừng 1.716 tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 5.

Tuổi trẻ Sơn La lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng quân số được giao.

Trước ngày diễn ra Lễ giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức nhiều chương trình động viên tân binh lên đường nhập ngũ, như dâng hương tại các di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng; gói bánh chưng xanh; tổ chức gặp mặt; tặng sổ tiết kiệm, tặng quà; tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng tân binh lên đường nhập ngũ.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 6.

Tạm biệt người thân lên đường bảo vệ quê hương.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm giao nhận quân thật náo nức, tưng bừng, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Các tân binh ai cũng háo hức, tự hào và tỏ rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 7.

Thanh niên Điện Biên lên đường nhập ngũ.

Điện Biên: Ngày 27/2, 10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Năm 2024, tỉnh Điện Biên tuyển chọn 1.254 công dân nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị Quân đội và Công an (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 và Công an tỉnh Điện Biên).

Trong đó, công dân có sức khoẻ loại 1, loại 2 chiếm gần 70%; trình độ văn hoá cao hơn năm 2023, tỷ lệ công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chiếm 1,3%, có 1 công dân là đảng viên. Công dân có tuổi đời từ 18 - 26 tuổi; tỷ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 94%, trong đó 7 công dân thuộc dân tộc rất ít người.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển chọn, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật và gắn với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Những trường hợp công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ đều được chính quyền các địa phương tặng giấy khen, biểu dương, động viên.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 8.

Lào Cai: Năm nay, toàn tỉnh có 900 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, 220 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 9.

Tự tin lên đường bảo vệ quê hương.

Trong số 900 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự có 0,67% công dân trình độ cao đẳng, đại học và 50,23% công dân có trình độ THPT; 46,1% công dân viết đơn tình nguyện. Đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt 100%, tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ.

220 công dân Lào Cai nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đều có trình độ THPT, cơ bản đều viết đơn tình nguyện.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 10.

Thanh niên Lai Châu chia tay người thân lên đường nhập ngũ.

Lai Châu: Ngày 27/2, 860 thanh niên của Lai Châu đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Năm nay, lễ giao nhận quân của 8 huyện, thành phố đều được các địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, an toàn. Sự có mặt đầy đủ cùng những lời dặn dò ân tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương, người thân, gia đình đã tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin, vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 11.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nên việc đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ được các địa phương thực hiện rất tốt; chất lượng khám tuyển được nâng cao. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu sơ tuyển và khám tuyển sức khỏe, bảo đảm 100% công dân đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 12.

Các em học sinh tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 860 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 210 đồng chí thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an, 650 đồng chí thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng quân đội. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 880 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2), Sư đoàn 355 (Quân khu 2).

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, số lượng tân binh tham gia nghĩa vụ tăng so với năm trước; chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên rõ rệt. Có 195 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và trong các số tân binh có 1 đồng chí là đảng viên.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 13.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Quân khu 7 chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ngày càng cao

Sáng 27/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

Lễ giao nhận quân trên toàn địa bàn Quân khu 7 đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng luật, thể hiện sự trang trọng theo đúng nghi thức Quân đội. Các Lễ giao nhận quân trên địa bàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 7.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 14.

Các cô gái Sài Gòn tự tin lên đường tòng quân.

Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, làm tốt công tác xét tuyển, bình cử công khai, chất lượng thanh niên trúng tuyển ngày càng cao. Các địa phương trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng thanh niên nhập ngũ cao đáp ứng yêu cầu cao về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật. 

Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 67,27% (tăng 2,92% so với năm 2023); trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 26,36% (tăng 1% so với năm 2023); đảng viên nhập ngũ đạt tỷ lệ 1,94%, (vượt 0,94% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy Quân khu).

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 15.

48% công dân thành phố mang tên Bác lên đường bảo vệ quê hương có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Trước đó, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024 với nhiều chủ đề thể hiện khát vọng cống hiến, xung kích, tiên phong bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ. 

Hội trại diễn ra các hoạt động ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm; tổ chức trò chơi dân gian; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và chế độ chính sách khi thực hiện nhiệm vụ trong quân ngũ...; tổ chức tặng quà, tuyên dương, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 16.

Trái tim người chiến sĩ.

48% công dân thành phố mang tên Bác lên đường bảo vệ quê hương có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Lễ giao nhận quân của TP Hồ Chí Minh tại điểm giao quân Quận 10, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình TP Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM.

Năm nay, TPHCM được giao chỉ tiêu 4.906 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 3.956 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là 950 công dân.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 17.

Tự tin lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

Chất lượng chính trị và trình độ chuyên môn của thanh niên TPHCM chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất cao trong đội hình 9 tỉnh, thành thuộc Quân khu 7. 

Cụ thể, có 108 đảng viên (với 90 đảng viên chính thức) nhập ngũ; 48% tổng số công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; không có thanh niên sức khoẻ loại 3.

Năm nay, các thanh niên TPHCM được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân và Sư đoàn 377, Trung đoàn Gia Định; riêng 6 công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho Trường quân sự Quân khu 7.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 18.

Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tặng vòng nguyệt quế chúc mừng, động viên các tân binh

Tuổi trẻ xứ sở ngàn hoa lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quê hương

Lâm Đồng: Ngày 27/2, cùng với nhiều địa phương trong nước, 1.454 thanh niên ưu tú của tỉnh Lâm Đồng đã nô nức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc; trong đó, 1.200 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 254 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng dự và tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại thành phố Bảo Lộc.

Đợt này, TP Bảo Lộc có 135 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ trong lực lượng Quân đội và 25 thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ trong lực lượng Công an. 

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 19.

Vinh quang là người chiến sĩ.

Tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đều có sức khỏe tốt, trong đó có 25 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 3 thanh niên là đảng viên (1 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị) và 4 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Trong 135 tân binh lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đợt này tại TP Bảo Lộc, có 95 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Các tân binh lên đường nhập ngũ được giao về các đơn vị, gồm: Trung đoàn 88 Sư 302 Quân khu 7 với 90 tân binh; Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng có 10 tân binh và Lữ đoàn tác chiến điện tử 98 (Quân khu 7, đóng tại tỉnh Bình Dương). 

Đối với lực lượng Công an có 25 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 8 tân binh sẽ được phân về làm nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Quân khu 9: Trên 9,5% công dân nhập ngũ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

Sáng 27/2, cùng với các địa phương trên cả nước, 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn; tạo phấn khởi cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo cơ quan Quân sự các cấp trên địa bàn tham mưu lãnh đạo địa phương thực hiện tốt từng khâu, bước sơ tuyển, khám tuyển; xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Năm nay, các địa phương giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ đều tăng so với năm 2023 như: tuổi đời 18-21 đạt gần 79%; trên 9,5% tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng; hơn 1,5% đảng viên, sức khỏe loại 1 và 2 gần 53%... Đặc biệt, có hơn 8,5% công dân nhập ngũ là con em đồng bào dân tộc thiểu số...

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp vận động doanh nghiệp, cá nhân tặng quà, sổ tiết kiệm; riêng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được xét hỗ trợ xây nhà, vốn và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần giúp thanh niên an tâm đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng Quân đội.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 20.

Tuổi trẻ Tây Đô hăng hái lên đường nhập ngũ

Tuổi trẻ Tây Đô hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, những thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự và động viên các thanh niên nhập ngũ, về phía Quân khu 9 có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9; đại diện chính quyền địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đông đảo người thân, bạn bè của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Năm nay công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các chỉ tiêu tuyển chọn đều tăng so với năm 2023. 

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 21.

Cụ thể, tỷ lệ Đảng viên đạt chiếm 5,35% (tăng 3,25% so với năm 2023); trình độ Đại học, Cao đẳng đạt chiếm 25,42% (tăng 0,93%); trình độ chuyên môn, kỹ thuật chiếm 31,11% (tăng 0,16%). Năm nay, trong tổng số thanh niên nhập ngũ của thành phố Cần Thơ có 4 nữ.

Tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Đồng thời đề nghị các địa phương, gia đình có con em lên đường nhập ngũ thường xuyên phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 22.

Các chiến sĩ tạm biệt người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quê hương.

Niềm vui của các cô gái Tây Đô được khoác lên mình màu xanh áo lính đã trở thành hiện thực

Trong ngày hội tòng quân năm nay, niềm vui được khoác lên mình màu xanh áo lính của nhiều cô gái Tây đô đã trở thành hiện thực.

Năm 2022, Nguyễn Thúy Quỳnh, ngụ phường Long Tuyền (Bình Thủy) tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, có việc làm và thu nhập ổn định. Phát huy truyền thống gia đình và mơ ước được khoác lên mình màu xanh áo lính, Thúy Quỳnh tình nguyện nhập ngũ. 

Quỳnh chia sẻ: “Tôi thích nghe ông kể những câu chuyện kháng chiến nên nuôi dưỡng ước mơ được tham gia quân đội. Dù môi trường quân ngũ nghiêm khắc, vất vả nhưng tôi tự tin mình có sức khỏe và tinh thần vượt qua”. 

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 23.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh giúp bà nội làm việc nhà.

Cũng tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, chị Phan Thị Yến Nhi, ngụ phường Thường Thạnh (Cái Răng) luôn thể hiện sự mạnh mẽ và tự tin. Hằng ngày, cô gái 23 tuổi này thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ, bởi đó không chỉ thực hiện hoài bão của mình mà còn viết tiếp ước mơ dang dở của ba.

Ông Phan Tấn Sử, ba của chị Yến Nhi, cho biết: “Gia đình trước giờ chưa có ai đi bộ đội nên khi Yến Nhi chọn con đường này ai cũng hãnh diện, tạo điều kiện để con phục vụ đất nước. Tôi chúc con luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Chị Yến Nhi chia sẻ: “Những lời dặn dò của ba tiếp thêm động lực để tôi rèn luyện ý chí, học thêm kinh nghiệm”.

Là con một trong gia đình, cha công tác tại Trung đoàn Vận tải 659 (Cục Hậu cần Quân khu 9) mẹ phục vụ ngành y, từ nhỏ, Trương Anh Đào, ngụ phường An Thới (Bình Thủy) mong được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. 

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp ngành Dược, Trường Đại học Tây Đô và tham gia công tác Đoàn tại địa phương, Anh Đào tình nguyện nhập ngũ. Trương Anh Đào kể: “Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, tôi tranh thủ xem chương trình “Sao nhập ngũ” để trang bị kiến thức Quân đội. Tôi thấy các hoạt động của bộ đội đều khó khăn riêng, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành thật tốt”. 

Bà Nguyễn Thị Tình, mẹ của Trương Anh Đào, cho biết: “Là con gái nhưng tính cách rất mạnh dạn và hào hứng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; nhất là giao lưu với các đơn vị bộ đội của Quân khu 9. Anh Đào tình nguyện nhập ngũ vừa là mong muốn của con vừa là định hướng của gia đình”.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 24.

Tuổi trẻ Đất Sen Hồng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Tuổi trẻ Đất Sen Hồng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Trong sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. 

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật và giao đủ quân số trên giao. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an.

Năm 2024, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên so với năm 2023. Tổng số thanh niên trúng tuyển toàn tỉnh có trên 60% công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ có 37 đảng viên (Quân đội 9, Công an 28).

Về sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 50%; về tuổi đời 18 - 21 tuổi đạt gần 80%, 22 - 25 tuổi đạt gần 20%; về chuyên môn kỹ thuật trung cấp 44 thanh niên, cao đẳng 92 thanh niên, đại học 87 thanh niên.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 25.

An Giang: Ngày 27/2, các địa phương trong tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ đưa thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2024.

Tỉnh An Giang đã tuyển chọn gần 2.000 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trên 45% thanh niên sức khỏe loại 1, 2; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm hơn 6%, đảng viên 1,5% và gần 80% thanh niên tình nguyện...

Thiếu tá Hà Văn Mót, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thông tin: “Quá trình thâm nhập hồ sơ, đơn vị nhận quân luôn được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện An Phú và xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi, tuyển chọn thanh niên ưu tú đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức huấn luyện 4,5 tháng, sau đó biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị trực thuộc”.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 26.

Tuổi trẻ Trà Vinh lên đường nhập ngũ.

Trà Vinh: Ngày 27/02, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Năm 2024 tỉnh Trà Vinh tuyển chọn, gọi 1.239 thanh niên (có 03 nữ) lên đường nhập ngũ; trong đó 952 thanh niên lên đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự thuộc các đơn vị gồm Quân đoàn 4, các đơn vị Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 287 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tròn khâu, các cấp ủy, chính quyền địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng, tổ chức chặt chẽ khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

Tỉnh cũng làm tốt công tác rà soát, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tổ chức tốt bình nghị, xét duyệt các cấp đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ. 

Bên cạnh đó, công tác khám tuyển cũng được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả. Kết quả, đưa ra xét duyệt 5.667 công dân, khám sức khỏe cho 3.600 công dân, có 1.416 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 27.

Tuổi trẻ Quê hương Đồng Khởi sôi nổi lên đường tòng quân

Tuổi trẻ Quê hương Đồng Khởi sôi nổi lên đường tòng quân

Bến Tre: Sáng 27/2/2024, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã đồng loạt làm lễ giao nhận quân trong không khí sôi nổi cho ngày hội tòng quân.

Năm 2024, tỉnh có 1.627 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, quân sự có 1.402 thanh niên (2 nữ), giao các đơn vị Bộ Công an và Công an tỉnh là 225 thanh niên. 

Tỉnh Bến Tre đã giao quân cho 5 đầu mối đơn vị thuộc Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 3 đơn vị thuộc Quân khu 9. 

Tại huyện Châu Thành, Thiếu tá Đinh Văn Toàn - Phó Tiểu đoàn trưởng, DBB7 - Trung đoàn BB3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, đại diện đơn vị nhận quân cho rằng, các đoàn nhận quân đã nhận đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng rốt. 

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị sẽ thường xuyên quan tâm, rèn luyện, giáo dục anh em tân binh trở thành quân nhân tốt, có sức khỏe, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, kỷ luật nghiêm minh, có tinh thần đoàn kết, hết lòng thương yêu giúp đỡ trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội. 

Xem đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ là tình anh em, thực hiện tốt phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, chú trọng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công tác, xứng danh với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của địa phương.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 28.

1265 công dân Bạc Liêu lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2024.

Bám sát phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh đã thực sự đi vào nền nếp, đem lại hiệu quả cao, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân. 

Để động viên, tạo khí thế cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ấm tình hậu phương như gặp gỡ, thăm hỏi, nói chuyện truyền thống, tặng quà cho thanh niên.

Năm nay, Bạc Liêu tuyển chọn và giao về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 1.266 công dân (trong đó có 1 công dân nữ, đã lên đường đến đơn vị huấn luyện thuộc Quân khu 7 vào ngày 26/2). Như vậy, sau lễ giao - nhận quân sáng 27/2, 1.265 công dân nam của Bạc Liêu đã hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 29.

Dương Thị Phương Nhi - Nữ thanh niên duy nhất của tỉnh Bạc Liêu tình nguyện nhập ngũ.

Trong số các tân binh của Bạc Liêu đáng chú ý có nữ quân nhân Dương Thị Phương Nhi - Nữ thanh niên duy nhất của tỉnh Bạc Liêu tình nguyện nhập ngũ. 

Dù đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược Bạc Liêu, có việc làm ổn định tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh, nhưng chị Dương Thị Phương Nhi vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ và là nữ thanh niên duy nhất của tỉnh Bạc Liêu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. 

Phương Nhi tâm sự thêm: “Đây là thử thách bản thân trong môi trường Quân đội nên tôi sẽ cố gắng vượt lên chính mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ. Tôi mong muốn đem những kinh nghiệm học tập tại trường để cống hiến cho quê hương và mong muốn trở thành một bác sĩ để được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự được xem là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân đối với Tổ quốc, với quê hương Bạc Liêu. Phương Nhi nguyện mang sức trẻ, nhiệt huyết của mình làm tròn trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.

TẠM BIỆT NHÉ, CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG!- Ảnh 30.

Thanh niên Đất Mũi Cà Mau lên đường bảo vệ quê hương

Thanh niên Đất Mũi Cà Mau lên đường bảo vệ quê hương

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay (27/2), 8 huyện và TP Cà Mau trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn đưa 1.029 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, chỉ tiêu vào Quân đội nhân dân 854 tân binh; thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 175 tân binh.

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm nay, trước đó cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự các huyện, TP Cà Mau đã thực hiện tốt các quy trình, quy định trong công tác tuyển quân, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự nên Lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra thành công, khích lệ tinh thần tân binh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Theo Chính phủ