Tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

30/07/2021 - 06:53

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền tại cộng đồng của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang được quán triệt và triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp (chia nhóm nhỏ, vãng gia, qua mạng xã hội...). Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội nghiên cứu sáng tạo nội dung, hình thức, thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần truyền thông chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm... Từ đầu năm đến nay, tổ chức vãng gia 128.079 hộ, phát 10.000 tờ bướm, treo 379 khẩu hiệu và thông điệp truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, phòng, chống các loại dịch bệnh; ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức 560 điểm truyền thông, thu hút 12.896 hội viên, phụ nữ tham dự.

Hội LHPN các cấp duy trì 426 tổ “Phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác” có 6.932 thành viên, với nhiều mô hình, như: “Tổ phụ nữ tiết kiệm tiền chợ 2.000 đồng/ngày gây quỹ học bổng”, “Tổ phụ nữ nuôi heo đất”, “Tổ phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm y tế”, “Hũ gạo tình thương”... đã tiết kiệm được 630 triệu đồng, 19.348kg gạo, giúp 350.000 hội viên, phụ nữ, người già neo đơn, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Từ đầu năm đến nay, hội cơ sở đã tổ chức 257 hoạt động truyền thông gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung, phát triển kinh tế - xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tặng quà hội viên, phụ nữ (trước thời điểm giãn cách xã hội)

Hiện, 156/156 cơ sở hội có 1 loại hình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để vận động hội viên, phụ nữ tham gia. Tiếp tục duy trì 345 câu lạc bộ (CLB), với 7.788 thành viên. Trong đó, có 93 CLB, tổ, nhóm văn hóa, thể dục - thể thao; 58 CLB dưỡng sinh, 78 tổ phụ nữ tập thể dục, 37 tổ phụ nữ đi bộ, 24 tổ phụ nữ hát với nhau, 7 tổ phụ nữ đánh cầu lông, 14 tổ phụ nữ đánh bóng chuyền, 83 tổ phụ nữ tập thể dục buổi sáng, 1 CLB khiêu vũ… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với phương châm tạo chuyển biến về chất trong thực hiện các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tất cả Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, 156/156 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các hoạt động thiết thực, phù hợp với địa phương; tổ chức tuyên truyền nội dung các tiêu chí cuộc vận động gắn 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến 543.359 hộ gia đình trong toàn tỉnh (đạt 100%).

Tiếp tục thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện triển khai nội dung trọng tâm năm 2021 là “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới” (xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh). Mỗi huyện chủ trì hoặc phối hợp tổ chức 1 hoạt động; hội cơ sở đăng ký ít nhất 1 hoạt động góp phần đảm bảo vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Duy trì các tổ, nhóm, như: Tổ phụ nữ không có bạo lực gia đình, yêu thương và chia sẻ đối với phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện...

Qua đó, tổ chức 103 hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ; phát 2.500 tờ bướm phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực gia đình trên cơ sở giới; kịp thời can thiệp, thăm hỏi và tư vấn tâm lý 8 trường hợp liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Hội cơ sở củng cố, duy trì hoạt động 272 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, duy trì mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh ở cộng đồng”. Hội LHPN các cấp đã vận động cất mới 25 “Mái ấm tình thương”, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; vận động trao 2.959 phần quà, với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời động viên hội viên, phụ nữ nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

* Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vốn hỗ trợ thực hiện mô hình sinh kế cho 10 hội viên, phụ nữ xã Phú Hội (huyện An Phú) với tổng vốn 100 triệu đồng từ nguồn tin nhắn qua tổng đài 1409 - chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Qua đó, giúp chị em có thêm nguồn vốn đầu tư các mô hình sinh kế, cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động 140 triệu đồng xây 3 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới khó khăn về nhà ở.      

 

HỮU HUYNH