Tăng cường hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và phát triển 2 tỉnh Takeo, Kandal

20/02/2024 - 11:48

 - Ngày 20/2, tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang (Việt Nam) với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Quang cảnh hội nghị

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2024 với lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Takeo và Kandal

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tặng quà lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Takeo và Kandal

Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo và tỉnh Kandal tặng quà  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 160 phụ nữ nghèo và trao học bổng cho 40 học sinh nữ vượt khó học giỏi 2 tỉnh Takeo và  Kandal.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh An Giang còn chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống nạn buôn bán người; giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; tạo điều kiện giao thương mua bán, trao đổi hàng hóa cho phụ nữ vùng biên giới.

Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác toàn diện và thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Takeo và Kandal.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh An Giang ký kết nội dung thỏa thuận hợp tác năm 2024 với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Takeo và Kandal. Theo đó, Hội LHPN tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho phụ nữ và nữ sinh nghèo 2 tỉnh Takeo và Kandal (khi Hội LHPN tỉnh An Giang vận động được nguồn lực). Đồng thời, tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, chống mua bán người…

L.H