Tạo “bệ đỡ” vững chắc cho quân nhân xuất ngũ

02/02/2026 - 05:00

 - Càng gần đến thời điểm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh càng chú trọng phối hợp cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Hoạt động này tạo “bệ đỡ” vững chắc để quân nhân yên tâm bước vào giai đoạn mới của cuộc sống.

Tư vấn hướng nghiệp cho quân nhân sắp xuất ngũ. Ảnh: GIA KHÁNH

Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng ngàn lượt quân nhân xuất ngũ; trong đó, hơn 80% quân nhân có việc làm ổn định sau đào tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Chăm lo việc làm cho quân nhân xuất ngũ là trách nhiệm của quân đội, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của toàn xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp vừa giúp bộ đội yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ vừa góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, kỷ luật, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Theo thống kê, phần lớn quân nhân có nhu cầu học nghề và tìm việc làm ngay sau khi xuất ngũ; mong muốn được đào tạo nghề ngắn hạn để sớm ổn định cuộc sống. Đây là thời điểm thanh niên đứng trước bước ngoặt quan trọng, mang theo nhiều tâm tư, trăn trở về con đường lập thân, lập nghiệp phía trước. Vì thế, tại các buổi tư vấn, đại diện cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cung cấp thông tin thiết thực về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng; giới thiệu ngành, nghề phù hợp với trình độ, thể chất và phẩm chất của quân nhân xuất ngũ. Chế độ, chính sách, quyền lợi của Nhà nước đối với bộ đội khi tham gia học nghề, tìm việc làm sau xuất ngũ cũng được phổ biến cụ thể, rõ ràng.

Không khí các buổi tư vấn hướng nghiệp sôi nổi, cởi mở khi các chiến sĩ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Võ Hoàng Đal - chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 chia sẻ: “Trước đây, khi nghĩ đến ngày xuất ngũ, tôi khá lo lắng vì chưa xác định rõ hướng đi. Qua buổi tư vấn, tôi được giới thiệu cụ thể ngành nghề phù hợp, hiểu rõ hơn chính sách hỗ trợ học nghề của Nhà nước, từ đó yên tâm và có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai”. Cùng chung suy nghĩ, chiến sĩ Kiều Tấn Lớn, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 bộc bạch: “Qua tư vấn của thầy cô và doanh nghiệp, tôi nhận thấy nếu được đào tạo bài bản, tôi sẽ nhanh chóng thích nghi và làm việc hiệu quả sau khi xuất ngũ”. Giờ đây, Đal và Lớn có thể cân nhắc phạm vi học nghề cụ thể hơn như cơ khí, điện, điện tử, may công nghiệp, kỹ thuật sản xuất, lao động kỹ thuật trong các khu, cụm công nghiệp… tránh tâm lý mơ hồ, bị động khi rời quân ngũ.

Công tác tư vấn hướng nghiệp phải được triển khai chủ động, bài bản, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp. Từ góc độ cơ sở đào tạo, đại diện Trường Trung cấp Miền Tây, TP. Cần Thơ cho biết, quân nhân xuất ngũ là đối tượng học viên có nhiều ưu thế về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng. Trường xây dựng các chương trình đào tạo linh hoạt, sát nhu cầu thực tiễn, tạo điều kiện để học viên nhanh chóng có tay nghề, sớm tham gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ở vai trò doanh nghiệp tìm người lao động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và kinh doanh Hòa Minh, phường Hà Tiên mong muốn tiếp tục đồng hành cùng lực lượng vũ trang tỉnh trong đào tạo, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được rèn luyện trong môi trường quân đội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã tạo nên mối liên kết bền vững góp phần nâng cao tính khả thi trong công tác giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có giá trị lâu dài góp phần xây dựng mô hình phối hợp hiệu quả giữa lực lượng vũ trang tỉnh, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh trong việc đồng hành cùng bộ đội khi tại ngũ và cả khi trở về đời thường, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

GIA KHÁNH