.jpg)
Khu nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc, tọa lạc tại xã Vĩnh Xương góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động địa phương. Ảnh: MINH HIỂN
Hình thành cực tăng trưởng mới
Sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai đồng bộ quy hoạch, An Giang từng bước định hình lại hệ thống khu công nghiệp như một trụ cột tăng trưởng. Ông Nguyễn Hữu Sương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang cho biết: “Hiện nay, toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.711ha, trong đó 5 khu đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 65 dự án đầu tư, tạo việc làm cho hơn 36.700 người lao động”.
Không chỉ là nơi tập trung sản xuất, các khu công nghiệp đang trở thành điểm hội tụ của vốn, công nghệ và người lao động. Nhiều dự án FDI tạo nền tảng cho công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với lợi thế địa phương từng bước được hình thành. Hệ thống khu công nghiệp không chỉ thu hút nguồn lực đầu tư mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.Một số khu công nghiệp như Bình Hòa, Bình Long, Thạnh Lộc đạt tỷ lệ lấp đầy cao, phản ánh hiệu quả của đầu tư hạ tầng và định hướng thu hút có chọn lọc. Quan trọng hơn, đây là tín hiệu về niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
Năm 2025, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt hơn 18.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 600 triệu USD, từng bước khẳng định vai trò “đầu tàu” trong cơ cấu kinh tế. Ở tầm chiến lược, An Giang không dừng ở mở rộng diện tích, mà chuyển sang tổ chức lại không gian công nghiệp gắn với khu kinh tế cửa khẩu, logistics và liên kết vùng. Từ đó, khu công nghiệp không còn là “vệ tinh”, mà trở thành trung tâm liên kết sản xuất, thương mại và dịch vụ.
Tăng lực hút đầu tư
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển khu công nghiệp vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trước hết là vướng mắc về cơ chế đất đai, nhất là đối với các khu công nghiệp đầu tư từ ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa tạo được quỹ đất sạch theo yêu cầu. Một số khu công nghiệp có điều kiện địa chất phức tạp, chi phí đầu tư cao, trong khi kết nối với các trung tâm logistics lớn còn hạn chế.
Hạ tầng liên vùng chưa đồng bộ tiếp tục là lực cản lớn, làm gia tăng chi phí sản xuất và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Phát triển khu công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu không chỉ nhằm mở rộng quy mô sản xuất, mà phải tạo ra không gian tăng trưởng mới, có sức lan tỏa và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.
Từ nhận diện đúng những rào cản, tỉnh xác định rõ hướng đi, không thu hút đầu tư bằng ưu đãi đơn thuần, mà bằng chất lượng hạ tầng và môi trường đầu tư thực chất. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, hướng đến các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Song song đó, tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại khu công nghiệp trọng điểm, đồng thời, phát triển hệ sinh thái logistics và thương mại biên giới gắn với khu kinh tế cửa khẩu. Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Thị Lan Hương - doanh nhân xuất khẩu cá tra tại phường Mỹ Thới cho rằng: “Việc hình thành các khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp Vàm Cống gắn với logistics và cửa khẩu sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cá tra nói riêng, sản phẩm trái cây, dệt may…. trên thị trường quốc tế”.
Định hướng dài hạn được tỉnh xác lập rõ, bao gồm phát triển có chọn lọc, gắn với lợi thế địa phương, ưu tiên công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ và logistics; khuyến khích dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn. Bà Võ Thị Lài - người dân phường Mỹ Thới cho biết: “Tôi mong khu công nghiệp Vàm Cống sớm đưa vào hoạt động để con tôi được vào làm việc tại nhà máy, xí nghiệp gần nhà, đỡ tốn chi phí và ổn định cuộc sống”.
Kỳ vọng ấy không chỉ là mong mỏi của một gia đình, mà là nhu cầu thực tế của hàng ngàn người lao động địa phương. Khi các rào cản được tháo gỡ và dòng vốn được dẫn dắt đúng hướng, khu công nghiệp sẽ không chỉ là nơi sản xuất, mà trở thành động lực trung tâm, góp phần định hình một cấu trúc kinh tế mới năng động, bền vững và có sức cạnh tranh cao.
MINH HIỂN