Tạo nguồn từ cơ sở
Tại xã Cô Tô, công tác phát triển Đảng trong đồng bào Khmer được triển khai đồng bộ, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Hiện nay, toàn Đảng bộ xã có 675 đảng viên, trong đó 95 đảng viên là đồng bào Khmer. Năm 2025, xã kết nạp mới 9 đảng viên, trong đó 3 đảng viên đồng bào Khmer.

Đảng ủy Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 2 trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh tiêu biểu Néang Choom Rơnl (thứ 2, từ trái qua). Ảnh: DANH THÀNH
Theo lãnh đạo địa phương, để tạo nguồn hiệu quả, cấp ủy xã chú trọng phát hiện quần chúng ưu tú từ đoàn viên, hội viên, cán bộ không chuyên trách, đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ trong quá trình rèn luyện. Cùng với việc quan tâm phát triển số lượng, các cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Điển hình như chị Neáng A Ny (sinh năm 2000), được kết nạp vào Đảng năm 2025. “Đây vừa là động lực vừa là trách nhiệm để tôi tiếp tục rèn luyện, gương mẫu hơn trong học tập, lao động và vận động thanh niên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, chị Neáng A Ny cho biết.
Việc kết nạp đảng viên trẻ đồng bào Khmer như chị Neáng A Ny đã góp phần bổ sung lực lượng kế cận, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua tại địa phương. Chi bộ khu phố Mỹ Lộ có 18 đảng viên, trong đó 50% đảng viên là đồng bào Khmer. Theo ông Si Phon - Bí thư Chi bộ khu phố Mỹ Lộ, nhờ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ngày càng rõ nét. “Chi bộ luôn coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là đồng bào Khmer từ các phong trào ở khu dân cư. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự thì mới tạo được niềm tin trong đồng bào”, ông Si Phon cho biết.
Bồi đắp niềm tin trong đồng bào
Công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số còn được triển khai hiệu quả trong trường học. Năm học 2024 - 2025, Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc phát triển 1 đảng viên là học sinh đồng bào Khmer. Thầy Thái Phước Hiệp - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cho biết: “Chúng tôi chú trọng học sinh có ý thức rèn luyện tốt, tích cực trong phong trào, có khát vọng cống hiến để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng. Việc kết nạp đảng viên là học sinh đồng bào Khmer vừa tạo động lực cho các em phấn đấu vừa góp phần xây dựng nguồn cán bộ trẻ cho địa phương”.
Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc, đến nay toàn tỉnh có hơn 5.000 đảng viên là đồng bào Khmer. Đội ngũ này phát huy tốt vai trò nòng cốt ở cơ sở, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Chính vì thế, việc phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát nguồn, tăng cường bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, đơn vị phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.
DANH THÀNH