-(1).jpg)
Người dân ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên trồng dưa lưới trong nhà màng. Ảnh: MI NI
Được lãnh đạo ấp thông báo, chị Thị Thúy, ngụ ấp Thái Tân, xã Sơn Kiên đến UBND xã từ sáng sớm để tham gia ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm. Chị Thúy hồ hởi nói: “Tôi đến đây mong tìm được việc làm phù hợp để có thu nhập hằng tháng, phụ giúp cải thiện kinh tế gia đình”.
Gia đình chị Thúy có 6 người, trong đó 1 người có gia đình riêng, 2 người em làm công nhân, cha mẹ làm lao động tự do tại địa phương. Thời gian qua, chị Thúy chủ yếu ở nhà nội trợ, chưa có thu nhập nên mong muốn tìm được việc làm phù hợp. “Sau khi nghe nhân viên các công ty tư vấn, tôi sẽ suy nghĩ thêm, đăng ký làm việc các công ty trong tỉnh, gần nhà để vừa có thu nhập vừa chăm sóc gia đình”, chị Thúy chia sẻ.
Cùng ngụ ấp Thái Tân, chị Thị Dung đến ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm mong muốn tìm hiểu, tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn. Chị Dung cho biết: “Gia đình tôi có 4 người, cha mẹ làm thợ hồ, anh trai làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, hiện tôi chưa có việc làm ổn định nên mong muốn học nghề ngắn hạn như làm nail, cắt tóc, trang điểm… để sau khi học, tôi có nghề và tìm được việc làm phù hợp tại địa phương”.
Tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo sinh kế cho người dân là một trong những giải pháp được UBND xã Sơn Kiên đẩy mạnh thực hiện trong công tác giảm nghèo. Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên Đỗ Tiến Dũng, xã Sơn Kiên hiện có hơn 20.000 người trong độ tuổi lao động. Đa số người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi... Tuy nhiên, thị trường lao động hiện nay đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp, yêu cầu chuyển đổi việc làm và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân. Do đó, UBND xã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Đến nay, tổng số người lao động qua đào tạo có việc làm của toàn xã trên 7.000 người, đạt trên 75%, tỷ lệ người lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 2.540 người, đạt trên 27%.
Năm 2025, xã Sơn Kiên xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp… tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã chú trọng hỗ trợ nhà ở, vận động hỗ trợ thường xuyên, hằng tháng cho hộ nghèo không còn khả năng lao động, già yếu, bệnh tật… Năm 2024, toàn xã Sơn Kiên có 75 hộ nghèo, 137 hộ cận nghèo (trong đó có 24 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo không có khả năng lao động), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 1,5%, đến nay còn 0,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm. Xã hiện không còn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Số Tám Ngô Quang Thanh cho biết: “Góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, ban lãnh đạo ấp chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 13 tỷ đồng. Đồng thời, nắm tình hình từng hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo, đề xuất giải pháp giúp đỡ phù hợp. Nhờ vậy, hiện ấp Số Tám chỉ còn 24 hộ cận nghèo, 5 hộ nghèo, trên 85% hộ dân có mức sống khá giả”.
Để công tác giảm nghèo bền vững, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo, nhất là khơi dậy ý thức vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ, ỷ lại. Việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo phải khách quan, minh bạch, tránh tình trạng đưa vào diện nghèo không đúng đối tượng.
MI NI