Tất bật sản xuất

25/02/2026 - 07:28

 - Những ngày đầu năm, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng khởi động trở lại. Từ cánh đồng rau xanh mướt, nhà máy sáng đèn duy trì hoạt động đến cửa khẩu nhộn nhịp xe hàng, tất cả đang tạo nên bức tranh kinh tế sôi động và quyết tâm tăng tốc.

Không khí làm việc khẩn trương tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn NV Apparel ngay từ đầu năm. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Nông dân tất bật

Khi không khí Tết vẫn còn hiện hữu trên khắp các miền quê, nhiều nông dân đã trở lại đồng ruộng. Tại xã Hội An, người dân tất bật chăm sóc lúa vụ đông xuân. Theo anh Nguyễn Nhật Nam, ngụ xã Hội An, hiện trà lúa của gia đình anh hơn 2 tháng tuổi, đang trong giai đoạn “ngậm sữa”. Từ mùng 2 Tết, anh cùng nhiều nông dân ra đồng làm việc. Việc tranh thủ thời điểm đầu năm nhằm tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hoạt động này đồng thời mang ý nghĩa “mở hàng” may mắn cho cả năm sản xuất.

Tại xã Bình Mỹ, nông dân trồng rau tất bật ngay từ những ngày đầu năm. Có kinh nghiệm trồng rau lâu năm, bà Lê Thị Thảo, ngụ xã Bình Mỹ cho biết: “Tết với nông dân thường rất ngắn. Chúng tôi nghỉ 1 - 2 ngày rồi quay lại với ruộng vườn bởi nhu cầu thị trường sau Tết lớn, đặc biệt là rau xanh phục vụ các bếp ăn, nhà hàng và chợ đầu mối, do rơi vào cao điểm du lịch của vùng Bảy Núi nên nông dân tranh thủ ra đồng sớm. Tôi mong năm nay thời tiết thuận lợi, giá rau ổn định để bà con yên tâm sản xuất”.

Theo bà Thảo, mỗi năm, nông dân địa phương gieo trồng các loại rau màu khác nhau chứ không cố định. Nông dân vừa thăm dò thị trường vừa nắm bắt từ người cùng nghề trong vùng, người khác trồng loại nào thì người sau không trồng loại đó hoặc giảm số lượng, tránh thời điểm thu hoạch bị “dội chợ”. Ngoài sản xuất truyền thống, nhiều nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để làm nông khỏe hơn, sạch hơn, giúp đầu ra nông sản có giá bán cạnh tranh. Họ đầu tư hệ thống tưới tự động, xây nhà lưới, tự nhân giống để giảm chi phí, nhân công.

Cùng với nông dân, nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp… khẩn trương làm việc ngay những ngày đầu năm mới. Các hợp tác xã, tổ liên kết chủ động chuẩn bị giống, phân bón, đồng thời kết nối tiêu thụ từ đầu năm. Sự chủ động ấy cho thấy tư duy làm nông nghiệp của người dân từng bước thay đổi. Từ cách làm nhỏ lẻ, manh mún, bà con đang từng bước hướng tới sản xuất theo thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ lịch thời vụ…

Người lao động khẩn trương

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ra quân và bắt nhịp ngay vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, các doanh nghiệp nỗ lực từ những ngày đầu xuân để có một năm hanh thông, thuận lợi. Người lao động phấn khởi đến công ty, nỗ lực sản xuất trong bầu không khí làm việc khẩn trương bởi ai cũng hiểu kết quả của những ngày đầu năm sẽ tạo đà cho cả chặng đường phía trước.

Làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, chị Lê Thị Kiều chia sẻ: “Tôi làm việc ở nhà máy nửa năm, lương gần 6 triệu đồng/tháng, công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng. Các chế độ tiền lương, bảo hiểm được công ty thực hiện đầy đủ, nhất là tiền thưởng và quà Tết. Chúng tôi yên tâm, gắn bó và trở lại công ty làm việc sau thời gian nghỉ Tết”. Còn chị Nguyễn Thị Tuyết Lan chia sẻ: “Sau Tết, trở lại công ty, gặp lại đồng nghiệp, tôi rất vui. Công ty còn lì xì đầu năm nên chúng tôi có thêm động lực làm việc”.

Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp các địa phương. Những ngày đầu năm mới, cán bộ, công nhân viên, người lao động đều bắt tay vào làm việc với khí thế mới, niềm tin mới và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026 đề ra. Đây là tín hiệu vui, hứa hẹn năm mới nhiều thành công và thắng lợi mới.

ĐỨC TOÀN