Tàu chìm, 11 ngư dân Việt Nam được cứu, 2 người mất tích

14/01/2018 - 08:45

Lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nước cứu sống 11 ngư dân, 2 người vẫn đang mất tích do chìm tàu ngày 11-1.

Khoảng 23h30 ngày 11-1 một tàu cá do ông Nguyễn Văn Chiến làm thuyền trưởng (chủ tàu là ông Nguyễn Văn Hầu người Cà Mau) cùng 12 thuyền viên khác, đang hoạt động trên biển, đã bị sóng lớn đánh chìm, nhưng không xác định được vị trí.


Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn trên biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) đã phát đi thông tin cứu nạn và phối hợp với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore (Singapore MRCC) và các nước tiến hành tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

Đến 15h50 ngày 12-1, tại vị trí 02-03.80N; 104-39.02E (cách eo biển malacca khoảng 52 hải lý phía Bắc Đông Bắc), tàu NORDLILY (treo cờ Malta) đang hành trình trên biển đã vớt được 1 người Việt Nam trôi trên biển.

Sau đó vào khoảng 17h30 ngày 12-1, tại vị trí 01-53.39N; 104-50.68E (cách eo biển Malacca khoảng 45 lý về phía Đông Bắc), tàu ASIATIC DAWN (treo cờ Marshall Island) đã vớt được 8 người Việt Nam. 

Cùng thời gian, vị trí trên, tàu MG NEPTUNE (treo cờ Bahamas) đã vớt được 2 người Việt Nam.  

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với các tàu NORDLILY, ASIATIC DAWN, MG NEPTUNE chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn cho các thuyền viên Việt Nam và đề nghị các tàu cập cảng gần nhất để bàn giao 11 thuyền viên tàu bị nạn cho cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Qua trao đổi trực tiếp với thuyền viên bị nạn Đỗ Minh Toàn, (ấp Tân Thuận, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam được biết: tàu đang hoạt động trên biển, đã bị chìm vào khoảng 23h30 ngày 11-1.

Ngay khi tàu bị chìm, các thuyền viên đã cố gắng bám vào các thùng rỗng, có thể nổi trên mặt nước với hy vọng mong manh được cứu sống.

Hiện nay, tàu NORDLILY đã cập cảng Pasir Panjang, Singapore và thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đến 12h00 ngày 13-1, tàu ASIATIC DAWN cập cảng Port Klang – Malaysia. 

Dự kiến đến 8h ngày 15-1-2018, tàu MG NEPTUNE sẽ cập cảng Cái Mép, Việt Nam.

Hiện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tại Singapore, Malaysia để hỗ trợ đưa 9 thuyền viên Việt Nam về nước an toàn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi thư cảm ơn đến thuyền trưởng, chủ tàu NORDLILY, ASIATIC DAWN, cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore, đề nghị bạn tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 thuyền viên Việt Nam còn mất tích.

Theo NHẬT NGÂN (VOV)