
Theo các chuyên gia, một trong hai chiếc là nhẫn triện có khắc dòng chữ Brahmi cổ “pusarakhitasa”, trong đó pusarakhita được hiểu là “người được bảo hộ bởi chòm sao hoặc ngôi sao Pushya”. Các chuyên gia bước đầu nhận định chủ nhân chiếc nhẫn có thể thuộc đẳng cấp Vaishya, tức tầng lớp thương nhân trong xã hội Ấn Độ cổ đại.
Cục Mỹ thuật Thái Lan cho biết, chữ Brahmi trước đây cũng từng được phát hiện trên các con dấu và đồ trang sức tại một số di chỉ khảo cổ ở miền Nam nước này, cho thấy sự hiện diện của các mối liên hệ văn hóa và thương mại giữa khu vực với tiểu lục địa Ấn Độ cách đây khoảng 2.000 năm.
Hiện hai chiếc nhẫn đã được chuyển đến Bảo tàng Quốc gia Phra Nakhon Khiri để bảo quản và nghiên cứu.
R.G