Thảm bại trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam khó vượt qua vòng bảng ASIAD 19

28/09/2023 - 18:28

Thất bại với tỉ số 0-7 trước Nhật Bản khiến đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt với nguy cơ không vượt qua vòng bảng bóng đá nữ ASIAD 19.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản bằng quyết tâm rất cao. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có nhiệm vụ cụ thể là có điểm, hoặc thua với cách biệt không quá 2 bàn để chắc chắn giành quyền đi tiếp. Chính vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đội hình thấp và tập trung phòng ngự.

Dù không mang đội hình mạnh nhất đến ASIAD 19 nhưng đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn hoàn toàn vượt trội so với Phạm Hải Yến và đồng đội. Đội bóng số 1 châu Á dễ dàng kiểm soát thế trận trên sân và tạo ra sức ép rất lớn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Phút 19, đội tuyển nữ Nhật Bản có bàn thắng mở tỉ số trận đấu do công của Yuzuho. Tiền đạo này thoát xuống và tung ra pha dứt điểm rất hiểm hóc đánh bại thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản.

Chỉ 5 phút sau, vẫn là Yuzuho đệm bóng chuẩn xác ở cự li gần sau đường chuyền của Yoshino. Sau bàn thua này, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và phần nào khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Trong nửa cuối hiệp 1, các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra bức tường phòng ngự chắc chắn. Đội tuyển nữ Nhật Bản không tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm nào.

Cùng thời điểm đó, Bangladesh dẫn trước Nepal 1-0. Đây là cục diện có lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tình thế thay đổi rất nhiều theo chiều hướng xấu cho Hải Yến và đồng đội.

Bước sang hiệp 2, đại diện khu vực Đông Á đẩy cao tốc độ trận đấu và hàng thủ Việt Nam không thể đứng vững. Phút 51, hậu vệ Remna Chiba bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải, tỉ số là 3-0 cho đội tuyển nữ Nhật Bản. Chưa dừng lại ở đây, Hải Linh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Wakisaka thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 4-0.

Phút 69, cầu thủ vào sân thay người Osawa Haruka có pha dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 5-0. Đến thời điểm này, nỗ lực tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không mang lại hiệu quả. Các học trò của HLV Mai Đức Chung còn để thua thêm 2 bàn nữa trong quãng thời gian cuối trận đấu. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản với tỉ số 0-7.

Ở trận đấu còn lại, Nepal hòa Bangladesh 1-1. Như vậy, Bangladesh là đội xếp cuối bảng D. Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 2 tại bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19 và phải so thành tích với các đội nhì bảng khác.

Đội tuyển Việt Nam không được tính trận thắng 6-1 trước đội cuối bảng Bangladesh, chỉ số phụ là -5, thấp hơn Thái Lan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chờ kết quả có lợi từ bảng A hoặc bảng E nhưng đó là những kịch bản khó xảy ra. Đội tuyển Việt Nam chỉ đi tiếp nếu Philippines hòa Myanmar hoặc Trung Quốc thắng Uzbekistan với cách biệt trên 11 bàn.

Kết quả: Việt Nam 0-7 Nhật Bản

Ghi bàn

Nhật Bản: Yuzuho (19’,24’); Remina Chiba (51’; 77’); Wakisaka (55’); Osawa Haruka (69’; 90+3')

Đội hình Việt Nam vs Nhật Bản

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14), Lương Thị Thu Thương (2), Trần Thị Thu (4), Hoàng Thị Loan (5), Thái Thị Thảo (11), Phạm Hải Yến (12), Lê Thị Diễm My (13), Nguyễn Thị Bích Thùy (15), Dương Thị Vân (16), Trần Thị Thu Thảo (17), Nguyễn Thị Thanh Nhã (19)

Nhật Bản: Asano Natsumi (1), Koyama Shinomi (2), Goto Wakaba (4), Sasaki Rio (6), Koga Toko (17), Wakisaka Reina (5), Shiokoshi Yuzuho (1), Nakashima Yoshino (11), Tanikawa Momoko (14), Shimada Mei (13) Chiba Remina (15)

Theo VTC