Tham quan vận hành trạm tập trung quân nhân dự bị ở An Tức

23/06/2022 - 15:05

 - Sáng 23/6, tại xã An Tức, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức tham quan vận hành trạm tập trung, tiếp nhận và kiểm tra quân nhân dự bị Tiểu đoàn bộ binh huyện theo chỉ tiêu năm 2022.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, lãnh đạo 10 huyện, thị xã, thành phố… đến tham quan.

Theo đó, UBND huyện Tri Tôn bố trí 1 trạm tập trung, tiếp nhận quân nhân dự bị, gồm các tổ: Chỉ huy trạm, phục vụ; tổ đón tiếp; tổ bổ sung quân nhân dự bị; tổ chuyển giao, tiếp nhận; tổ quản lý quân nhân dự bị dự phòng; tổ hậu cần.

Hoạt động nhằm đánh giá kết quả chấp hành lệnh động viên của quân nhân dự bị; việc xây dựng, tổ chức, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên… làm cơ sở xây dựng, quản lý, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt kết quả tốt.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm biểu dương Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tập trung quân nhân dự bị. Mỗi quân nhân phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, quê hương anh hùng khi có mặt đầy đủ. Đồng thời, đề nghị các quân nhân tuyệt đối trung thành với đất nước, chế độ XHCN, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật, quân đội, nội quy đơn vị; sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao trình độ chỉ huy, huấn luyện có lực lượng mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả vận hành trạm tiếp nhận quân nhân dự bị huyện Tri Tôn năm 2022 đúng thủ tục, quy trình, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, quân nhân dự bị chấp hành nghiêm, đầy đủ lệnh gọi tập trung tập huấn, kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện phân đội năm 2022.

GIA KHÁNH