Tháng Công nhân đong đầy ý nghĩa

08/06/2023 - 06:51

 - Tháng Công nhân với những hoạt động cao điểm diễn ra vào tháng 5 hàng năm đã khép lại với dư âm xúc cảm tốt đẹp. Nhiều chương trình chăm lo đời sống cho công nhân lao động thiết thực và nghĩa tình được các cấp công đoàn triển khai, tạo động lực để công nhân có thêm niềm tin lao động sản xuất, sáng tạo và cống hiến.

Đoàn viên Lê Hữu Nghĩa (giáo viên Trường Tiểu học "B" Phú Thạnh) là trường hợp đang gặp khó khăn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Tân hỗ trợ trong Tháng Công nhân. Từ tháng 9/2022, thầy Nghĩa mắc bệnh ung thư tuyến giáp, phải hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, chi phí hơn 20 triệu đồng/lần.

Trong khi đó, cả gia đình chỉ sống chủ yếu bằng đồng lương của thầy, còn thu nhập từ việc vợ bán bánh kẹo và con gái làm công nhân ngoài tỉnh rất bấp bênh. Ngoài thầy Nghĩa, LĐLĐ huyện còn hỗ trợ 2 đoàn viên có hoàn cảnh tương tự, mỗi người 10 triệu đồng, trích từ Quỹ An sinh xã hội huyện.

Cuối tháng 5/2023, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang đến nghiệm thu, bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên ở TX. Tân Châu và huyện An Phú. Không chỉ gặp khó khăn về nhà ở, điều kiện kinh tế hầu hết đoàn viên đều eo hẹp, nhờ số tiền hỗ trợ của Quỹ Mái ấm Công đoàn, họ cất được căn nhà kiên cố, an cư để chuyên tâm công tác.

Đơn cử như chị Trương Thị Bích Tuyền (Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Nghĩa, thuộc công đoàn cơ sở (CĐSC) xã Vĩnh Trường). Chị Tuyền là mẹ đơn thân, cuộc sống khó khăn, chưa có nhà ở. Căn nhà mới cất của chị tổng kinh phí 80 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh, CĐSC xã, chính quyền địa phương và phần tích góp của chị nhiều năm qua.

Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên trong Tháng Công nhân năm 2023

Trên địa bàn huyện An Phú đang thi công cầu Kênh Mới 3, là công trình công đoàn huyện đăng ký thi đua với tỉnh và Cụm thi đua số 3. Để đảm bảo tiến độ, LĐLĐ huyện An Phú huy động 40 đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động thuộc 8 khối thi đua trong toàn huyện tham gia.

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện đến thăm, hỗ trợ quà và động viên lực lượng trực tiếp xây cầu. Ngoài ra, công đoàn huyện còn quan tâm kịp thời các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trích kinh phí công đoàn hỗ trợ 27 trường hợp, mỗi trường hợp được nhận 500.000 đồng.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến, Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra đúng dịp cao điểm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Không chỉ hưởng ứng đồng loạt, 14/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều có các hoạt động nổi bật.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo thiết thực, các cấp công đoàn phối hợp các cơ quan chức năng theo dõi tình hình quan hệ lao động ở doanh nghiệp (DN), kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở cơ sở. Các cấp công đoàn còn tuyên truyền, vận động để NLĐ chia sẻ, đồng hành với DN khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất - kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập. Ngoài ra, còn tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... cho đoàn viên, NLĐ tham gia.

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên bằng nhiều hình thức linh hoạt. Kết quả, toàn tỉnh thành lập mới thêm 7 CĐSC, phát triển 1.113 đoàn viên, giới thiệu 812 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó kết nạp 350 đoàn viên.

LĐLĐ tỉnh An Giang và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 25 căn nhà Mái ấm Công đoàn (gồm 13 cất mới và 12 sửa chữa), tổng số tiền 760 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh xét hỗ trợ cho 6.579 đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng, tổng số tiền trên 11,3 tỷ đồng.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đánh giá, nhìn chung, đoàn viên, NLĐ phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp công đoàn trong Tháng Công nhân. Từ đó, họ tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ vẫn còn băn khoăn, lo lắng trong điều kiện giá điện và một số mặt hàng thiết yếu tăng, tác động đến đời sống. Một bộ phận NLĐ gặp khó khăn do tình trạng thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng đến tiền lương, thu nhập.

Trước những tâm tư, trăn trở của đoàn viên và NLĐ, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với công nhân lao động thuộc các DN trên địa bàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh tham mưu, tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh đến gặp gỡ 10 DN và thăm, tặng quà cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 240 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng hình thức này, có 3/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, ngành tổ chức đối thoại với đoàn viên và NLĐ. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, trực tiếp cùng CĐSC trực thuộc tổ chức các hoạt động “Ngày hội công nhân”, chương trình “Cảm ơn người lao động”...

Ngày 24/2/2012, tại Thông báo 77-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng có kết luận lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân”. Từ đó đến nay, “Tháng Công nhân” trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được khẳng định bằng những chương trình hoạt động ngày càng thiết thực, cụ thể, vì lợi ích đoàn viên, NLĐ.

 

MỸ HẠNH