Tháng Công nhân năm 2023: Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn

20/04/2023 - 06:20

 - Tháng Công nhân năm nay được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang khởi động sớm, với chuỗi hoạt động chăm lo rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Sự kiện này còn gắn với hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động qua nhiều nội dung, hình thức tổ chức, được chuẩn bị chu đáo từ đầu năm, mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ).

Tháng Công nhân năm 2023 sẽ diễn ra các hoạt động cao điểm hướng về cơ sở dành cho đoàn viên, người lao động

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang có trên 121.000 công nhân, viên chức, lao động và trên 110.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở gần 1.500 công đoàn cơ sở. Thời gian gần đây, đời sống của một bộ phận công nhân gặp nhiều khó khăn, như: Thu nhập thấp, việc làm thiếu ổn định, các điều kiện về nhà ở, môi trường làm việc, khu vui chơi, giải trí, nhà gửi trẻ, điều kiện bảo hộ, an toàn lao động... còn thiếu thốn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tác động đến đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn cả nước, trong đó có An Giang. Vì vậy, Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 sẽ là chuỗi hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, NLĐ với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn”.

Hàng năm, Tháng Công nhân đều được các cấp công đoàn tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp (DN) tổ chức ngày càng đa dạng, thiết thực các hoạt động hướng về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Trung bình mỗi năm có trên 50.000 đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng các phúc lợi do tổ chức công đoàn mang lại. Nội dung ngày càng đổi mới, nâng cao về chất lượng và tăng về số lượng.

Ngày 22/4, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh và các DN sẽ trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

“Tháng Công nhân năm 2023 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra vào dịp cao điểm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện. Bên cạnh đó, nghiên cứu triển khai các hoạt động trọng tâm theo hướng linh hoạt, thiết thực, như: Tổ chức đối thoại, tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”...” - ông Nguyễn Thiện Phú thông tin.

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, công đoàn làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Đồng thời, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ DN và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Đặc biệt, công đoàn các cấp, nhất là công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và LĐLĐ các địa phương có đông lao động sẽ tổ chức các diễn đàn, các buổi đối thoại trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc, đảm bảo phù hợp tình hình đời sống việc làm của đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ tỉnh An Giang còn yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội theo dõi việc chốt sổ bảo hiểm cho đoàn viên, NLĐ bị chấm dứt hợp đồng. Qua đó, triển khai nhanh chóng, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, thủ tục quy định về hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong các DN bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/3/2023 theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã sẵn sàng đưa hoạt động cao điểm đến với đoàn viên, NLĐ trên địa bàn và trong ngành. Điển hình như TP. Long Xuyên, ngoài các nội dung tương tự cấp tỉnh tổ chức, Công đoàn thành phố còn có Hội thi nấu ăn; “Ngày hội công nhân”; Hội thi công nhân, viên chức, lao động với bảo vệ môi trường tại công trường Hai Bà Trưng… Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội thao công nhân lao động, rà soát các trường hợp hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi và hỗ trợ quà. Công đoàn ngành y tế tổ chức tọa đàm phổ biến kiến thức về chăm sóc, phục hồi sức khỏe sau ngày làm việc và cách phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, NLĐ...

Mục tiêu của chuỗi hoạt động chăm lo diễn ra trong cao điểm Tháng Công nhân nhằm thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khi gặp khó khăn. Từ đó, tạo được lòng tin của đoàn viên, NLĐ với tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện tốt chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn”.

Tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn trên toàn quốc sẽ tổ chức đồng loạt 5 hoạt động trọng tâm, trọng điểm, gồm: Chương trình "Đối thoại tháng 5" (diễn đàn "Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân", hoạt động "Cảm ơn người lao động"); Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; chương trình "Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên"; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức chiến dịch truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).

MỸ HẠNH